Thursday, March 28, 2024

Tiền thu do bán vé số tăng, phần đóng góp cho trường học không đổi

LOS ANGELES, California (NV) – Nếu ai từng mua vé số ở California chắc đều đã thấy các quảng cáo về sự đóng góp quan trọng của chương trình xổ số này cho lãnh vực giáo dục tiểu bang.

Theo AP, tuy nhiên, mới đây có cuộc điều tra cho thấy là các đóng góp cho trường học ở California từ cơ quan xổ số tiểu bang không thay đổi trong 12 năm qua, dù rằng số doanh thu tăng rất cao trong mấy năm trở lại đây vì số người mua nhiều hơn, theo đài phát thanh KPCC-FM.

Cuộc điều tra của đài này cho thấy rằng việc giới chức lập pháp tiểu bang thay đổi luật khoảng tám năm trước đã hủy bỏ đòi hỏi là 34 cent của mỗi đô la tiền bán vé số phải được cho vào ngân sách giáo dục, theo báo cáo nói trên.

Lý do có sự thay đổi luật này là vì giới chức điều hành cơ quan xổ số California (California Lottery) tin rằng nếu có thêm tiền để số tiền trúng lớn hơn thì sẽ có nhiều người mua hơn, đẩy số tiền lời lên cao hơn, dù rằng số tiền các trường học có được bị giảm xuống nhiều.

Hiện nay, số phần trăm đóng góp vào lãnh vực giáo dục tiểu bang chỉ là 23 cent cho mỗi đô la, thay vì là 34 cent như trước.

Trong tài khóa hiện nay, nếu muốn có được tiền tài trợ trường học bằng số đã có trước đây vào năm 2006 là $1.6 tỷ, thì sẽ phải bán thêm được số vé trị giá là $2.3 tỷ.

Cơ quan xổ số California từ chối lời yêu cầu của KPCC là cho một giới chức  của họ lên đài để trả lời phỏng vấn về việc này.

Tuy nhiên, trong email gửi đến đài KPCC-FM, phát ngôn viên của cơ quan xổ số là ông Russ Lopez, khẳng định rằng “chiến lược đưa ra có tác dụng” – hàm ý rằng trị giá của số tiền trúng tăng lên và có nhiều người mua vé hơn.

Zahava Stadler thuộc cơ quan thiện nguyện EdBuild, chuyên nghiên cứu việc tài trợ giáo dục, cho rằng đây là chuyện bình thường khi trị giá giải trúng tăng lên thì có nhiều người mua vé số hơn.

“Tuy nhiên, sự kiện là số tiền tài trợ cho lãnh vực giáo dục không tăng trong 12 năm qua, cho thấy rõ rằng tiểu bang nay đang điều hành một sòng bài chứ không phải là một cơ quan nhằm có tiền tài trợ giáo dục,” theo ông Stadler.

Doanh thu của cơ quan xổ số tiểu bang California năm 2018 sẽ lên tới $6.9 tỷ, cao hơn gấp đôi con số chỉ khoảng vài năm trước đây. Số tiền này cũng cao hơn doanh thu của các công ty thuộc hàng Fortune 500 như Clorox, Yum Brands và Harley Davidson.

Một cựu giới chức California Lottery, ông Bil Hertoghe, cho biết ưu tiên của cơ quan này chỉ là “bán, bán hơn, và bán nhiều hơn nữa.”

Ông Hertoghe nói: “Chúng ta đang bán nhiều vé hơn, và nhiều tiền được chia cho người trúng hơn, nhưng số tiền đóng góp cho trường học không tăng. Đó chẳng hề là mục đích đặt ra từ đầu của cơ quan này.” (Lê Tâm)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT