Thursday, March 28, 2024

New Mexico sẽ buộc học sinh trung học nộp đơn vào đại học

NEW MEXICO (NV) – Các học sinh lớp 11 ở tiểu bang New Mexico rồi đây sẽ bị buộc phải nộp đơn xin vào ít nhất là một trường đại học, hoặc phải cho thấy có có sự chọn lựa nào khác thích hợp cho đời sống mình, theo như các đòi hỏi mới để tốt nghiệp trung học hiện đang được hai nhà lập pháp tiểu bang thúc đẩy để sớm thành luật.

Theo AP, nếu dự luật này được thông qua, New Mexico sẽ là tiểu bang đầu tiên ở Mỹ đòi hỏi học sinh phải đưa ra được chương trình rõ rệt sau khi hoàn tất bậc trung học, theo lời bà Jennifer Zinth, hiện là giám đốc nghiên cứu về trung học và chương trình STEM của tổ chức Education Commission of the States, có trụ sở đặt tại Denver, tiểu bang Colorado và chuyên theo dõi các chính sách giáo dục.

Dự luật ở tiểu bang New Mexico do Dân Biểu Nate Gentry, thuộc đảng Cộng Hòa, và Nghị Sĩ Daniel Ivey-Soto, thuộc đảng Dân Chủ, đưa ra.

Luật sẽ buộc các học sinh trung học công lập ở lớp 11 phải nộp đơn vào ít nhất là một trường đại học, dù là hai năm hay bốn năm.

Người học sinh có thể cho miễn điều kiện này nếu chứng minh được là sẽ gia nhập quân ngũ, theo một chương trình dạy nghề hoặc làm việc thực tập, học nghề tại cơ xưởng nào đó.

Cả cha mẹ và các giới chức tư vấn nhà trường sẽ phải chấp thuận chương trình này của người học sinh.

Dự luật được đưa ra nhằm mục đích thay đổi tình trạng ngày càng ít học sinh ghi danh vào đại học trong tiểu bang, vốn sút giảm gần 14%, từ con số 155,065 học sinh trung học ghi danh năm 2010, xuống còn 133,830 vào năm 2016.

Ông Ivey-Soto, một luật sư và cũng từng là nhà giáo, nói rằng luật này có thể sẽ khuyến khích học sinh từ những gia đình chưa hề có ai vào đại học có thêm động lực để học cao hơn.

Dự luật ở New Mexico dựa theo một đòi hỏi tương tự mà dân biểu Nate Gentry cho hay đã được thi hành tại San Marcos, Texas, hơn một thập niên trước đây. Và vào năm ngoái, ở Chicago, Thị Trưởng Rahm Emanuel đòi hỏi các học sinh phải có chương trình về tương lai của mình mới được tốt nghiệp.

Tuy học sinh không bị bắt buộc phải đi học đại học, Dân Biểu Gentry nghĩ rằng việc đòi hỏi họ điền và nộp đơn sẽ khiến có nhiều học sinh quan tâm đến việc đi học đại học hơn, vì nhiều học sinh từ các gia đình chưa có ai vào đại học, thật sự không biết tiến trình này khởi sự từ đâu.

Dự luật này gặp phải các phản ứng trái ngược nhau. Có nhiều người đồng ý nhưng cũng có một số người đặt vấn đề là liệu rằng có đủ sự hỗ trợ về tài chánh và nhân sự để các trường trung học tiến hành hay không.

Bà Betty Patterson, người đứng đầu một nghiệp đoàn giáo chức, đại diện hơn 8,500 người, ở New Mexico, cho hay tiểu bang cần phải cung cấp đầy đủ tài chánh, phải có người để giúp các học sinh đề ra chương trình học của mình sau khi tốt nghiệp trung học. (Lê Tâm)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thành phố tình yêu Venice”(Phần 2)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT