Thursday, March 28, 2024

Kuwait giàu, nhưng lạc hậu


KUWAIT CITY (Reuters) –
Pháo bông rực rỡ trên bầu trời Kuwait hôm Thứ Bảy vào dịp kỷ niệm 50 năm bản Hiến Pháp chấp thuận một Quốc Hội dân cử ở nước quân chủ giầu có vào bậc nhất trên thế giới. Nhưng thực tế chính trị và kinh tế lạc hậu không đẹp mắt như thế và sẽ là mối đe dọa cho sự phát triển và ổn định của quốc gia vùng Vịnh này.









Dân chúng xem pháo bông nổ tưng bừng trong ngày kỷ niệm 50 Hiến Pháp Kuwait ra đời, hôm Thứ Bảy, 10 Tháng Mười Một. (Hình: Yasser al-Zayyat/AFP/Getty Images)


Nhờ tài nguyên dầu khí, 3.7 triệu dân chúng ở Kuwait – trong số đó 1.2 triệu thật sự là công dân, còn lại là kiều dân đến sinh sống làm ăn – có thu nhập bình quân theo đầu người $50,000/năm, đứng trong số 10 nước có thu nhập tính theo đầu người cao nhất thế giới và thứ nhì tại vùng Vịnh, sau Qatar.


Nhưng hoạt động kinh tế ở vương quốc Kuwait hầu như hoàn toàn chỉ lệ thuộc vào dầu lửa, không có sự phát triển tương xứng ở lãnh vực kinh tế tư nhân. Hệ thống hạ tầng cơ sở rất kém cỏi, đường lộ thiếu mở mang đúng mức, hành khách đến và đi từ phi trường quốc tế Kuwait City dễ dàng bị kẹt đường trong nhiều giờ. Liên lạc Internet ở Kuwait rất giới hạn.


Bất đồng ý kiến trong chính phủ và Quốc Hội khiến cho rất nhiều dự án phát triển không thể thực hiện được. Trong sáu năm qua, Kuwait thay đổi chính phủ tới tám lần và hiện nay phải giải tán Quốc Hội để tổ chức bầu cử sớm vào Tháng Mười Hai, nhưng không có dấu hiệu sẽ là triển vọng đưa đến khai thông.


Nguồn lợi từ dầu lửa đóng góp tới 90% ngân sách của Kuwait, một tỉ lệ quá cao ngay cả so sánh với các quốc gia sản xuất dầu lửa ở Trung Ðông. Nhưng vì vai trò quá lớn của dầu lửa, hoạt động kinh tế tư nhân không có điều kiện thuận lợi để phát triển. Năm 2011 đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Kuwait chỉ có $399 triệu.


Một điểm đáng lưu ý khác là dầu lửa Kuwait khai thác rất dễ dàng và giá rẻ. Ngân sách Kuwait vẫn có thể quân bình nếu giá dầu thô hiện nay xuống tới $44 một thùng. Nhưng tình trạng này không thể kéo dài mãi và tới một lúc trữ lượng dầu cạn dần và giá khai thác tăng lên, Kuwait sẽ gặp khó khăn trầm trọng nếu trước đó không kịp thời có những cải cách chính trị, kinh tế và xã hội thích đáng. (HC)

MỚI CẬP NHẬT