Thursday, March 28, 2024

Phụ huynh nên biết cách cắt móng tay cho em bé

ORANGE COUNTY, California (NV) – Nhiều phụ huynh khi có mới có con lúc nào cũng phải mất ăn mất ngủ để lo cho con mới chào đời và phải tìm cách để cắt móng tay cho em bé càng làm các phụ huynh này mệt mỏi hơn.

Nhiều phụ huynh phải cho con đeo găng tay để em bé cào trầy mặt vì móng tay dài. Chính vì vậy, Offspring có một vài hướng dẫn giúp những cặp vợ chồng cắt móng tay cho con mới chào đời.

Trước tiên phải là dùng đúng đồ nghề. Các phụ huynh nên nhớ là không thể nào dùng kềm cắt móng tay bình thường được vì các loại kềm này quá to đối với tay của em bé.

Các phụ huynh nên dùng kéo hoặc kềm cắt móng tay dành cho em bé. Offspring khuyên nên dùng loại kềm của hãng Piyo Piyo và loại kềm của hãng Fridababy, có tên là SnipperClipper vì loại kềm này không chỉ dành cho em bé mà còn có một lỗ để người dùng có thể nhìn qua mà biết mình đang cắt chỗ nào.

Nếu những em bé chỉ mới ra đời vài tuần, các phụ huynh chỉ cần dùng những tấm bìa cứng để dũa móng tay cho các em là được vì móng em bé lúc này còn rất mềm.

Ngoài đồ nghề ra, chọn đúng thời điểm cũng rất quan trọng. Offspring khuyên các bậc phụ huynh nên đợi lúc em bé đã ngủ say rồi, ít nhất 20 phút sau khi em bé ngủ, để cắt móng tay. Ngoài ra, các phụ huynh cũng nên đợi lúc sau khi tắm để cắt móng tay cho em bé vì lúc này các em đang rất vui và thư giản, nên rất dễ để cha mẹ cắt móng tay.

Ánh sáng cũng là một phần quan trọng khi cắt móng tay cho em bé vì rất khó phân biệt chỗ nào là móng tay và chỗ nào là da, nên phụ huynh cần phải ra chỗ có đủ ánh sáng để cắt móng tay cho em bé. Offspring có đưa ra một mẹo là nên nhúng móng tay em bé vào bột bắp trước khi cắt để dễ nhìn thấy hơn.

Các phụ huynh cũng nên biết cách giữ em bé khi cắt móng tay cho các em. Có một vài cách để giữ các em khi cắt móng tay như: Giữ cho các em nhìn trước mặt rồi vừa giữ một tay của em bé lại vừa cắt móng tay của bàn tay còn lại, hay cho em bé ngồi ghế cao và mở gì đó cho em bé xem rồi cắt móng tay của em, hoặc gọi một người khác giữ em bé lại để mình cắt móng tay cho em.

Khi đã giữ được em bé rồi, các phụ huynh cần phải biết cách cắt móng tay các em cho đúng. Nên cầm tay các em cho chắc, rồi cắt theo đường cong của móng tay. Nếu cắt móng chân cho các em thì chỉ cần cắt ngang qua là được. Các phụ huynh cũng nên nhớ rằng đừng nên cắn móng tay của các em vì làm vậy sẽ dẫn đến nhiễm trùng.

Nếu có lỡ cắt phạm vào bàn tay của các em thì đừng hoảng sợ vì đây là một chuyện thường hay xảy ra. Khi bị như vậy, các phụ huynh nên dùng nước không quá lạnh để rửa vết thương, rồi dùng khăn giấy hay miếng gạc khử trùng ấn nhẹ vào vết thương để ngừng chảy máu. Vết thương sẽ không chảy máu nữa chỉ sau vài phút. Các bậc phụ huynh nên nhớ là không được dùng băng keo cá nhân để dán lên vết thương vì các em bé rất thích nhai những đồ vật nhỏ.

Cắt xong bộ ngón tay rồi, các phụ huynh có thể nghỉ ngơi, thư giản một chút, để tuần tới phải cắt móng tay cho con tiếp. (TL)

Rơi nước mắt cảnh đón 76 nữ sinh được khủng bố trả tự do

MỚI CẬP NHẬT