Friday, April 19, 2024

Pennsylvania xem xét sáp nhập hoặc đóng cửa hệ thống đại học công

HARRISBURG, Pennsylvania – Hệ Thống Các Trường Ðại Học Tiểu Bang cho biết các đại học công tại Pennsylvania có thể bị sáp nhập hoặc đóng cửa vì số sinh viên sút giảm, báo mạng philly.com đưa tin.

Tổng Viện Trưởng Frank Brogan, trong bài diễn văn về “tình trạng hệ thống đại học công” ở Harrisburg, nói rằng các trường đại học trong hệ thống hiện đang bị tổng duyệt xét vì tình trạng số sinh viên sa sút và thâm hụt tài chánh tới mức “không thể chịu đựng nổi” nữa.

Hệ thống đại học công của Pennsylvania nằm trong số những hệ thống các trường đại học công lớn nhất tại Hoa Kỳ, với tổng cộng 14 trường đại học hiện có.

Năm ngoái, tiểu bang đã tài trợ cho hệ thống này $444 triệu để hoạt động như từng tài trợ kể từ 17 năm qua.

Tổng số sinh viên ghi danh theo học các trường thuộc hệ thống này là khoảng 100,000 người, trong đó có các khuôn viên đại học tiêu biểu tại Kutztown, East Stroudburg, Bloomburg, Shippenburg, và West Chester.

Hiện chưa rõ cuộc tổng duyệt xét này sẽ kéo dài bao lâu. Mọi quyết định sát nhập hoặc đóng cửa các trường trong Hệ Thống Các Trường Ðại Học Tiểu Bang đều phải được Quốc Hội tiểu bang chuẩn thuận. (V.P.)

Mỹ bớt giới hạn nhập cảnh cho người có thẻ xanh

MỚI CẬP NHẬT