Friday, March 29, 2024

Các quận và thành phố tại Utah muốn tăng 3% thuế xăng

Người Việt Utah


SALT LAKE CITY, UtahHôm Thứ Tư, các quận và thành phố tại Utah đã yêu cầu Lập Pháp tiểu bang cho phép họ tăng thêm 3% lên mức thuế xăng hiện có trong tiểu bang.

Hiện nay, người tiêu thụ tại Utah đang phải trả 18.4 xu thuế liên bang và 24.9 xu thuế tiểu bang cho một gallon xăng, và nếu biện pháp tăng thuế cho các địa phương nói trên được chấp thuận thì cư dân Utah sẽ phải trả tổng cộng là 53 xu tiền thuế cho một gallon xăng mà họ đổ vào xe.









Một cây xăng Chevron với bảng giá xăng mới. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Thị trưởng Taylorsville, là Jerry Rechtenbach, nói rằng tỉ lệ phân phối tiền thuế xăng hiện nay chia cho các quận và thành phố khoảng 4 xu một gallon xăng dành cho công việc sửa chữa và tu bổ đường sá tại địa phương, tức là vẫn còn kém xa mức nhu cầu thực tế.

Vị thị trưởng cho biết thêm mức thuế tiểu bang đánh lên xăng tại Utah đã không tăng từ 16 năm qua, trong khi vật giá và chi phí dành cho các công trình công cộng thì vẫn cứ gia tăng đều đều. Thị Trưởng Rechtenbach nhấn mạnh rằng nhiều thành phố đã tăng thuế bất động sản hoặc vay mượn công trái để trang trải cho việc mở mang và bảo trì đường sá tại địa phương nhưng vẫn cứ bị thiếu tiền, trong khi tiền bạc dành cho các công trình và các dịch vụ khác dành cho cư dân thì cư bị xén bớt để lo cho đường sá. (Theo Lee Davidson/The salt lake Tribune)

MỚI CẬP NHẬT