Thursday, March 28, 2024

Quận Duchesne phát triển nhờ kỹ nghệ khoan dầu


Người Việt Utah


DUCHESNE COUNTY, UtahSự bùng phát của kỹ nghệ khoan dầu tại vùng lòng chảo Utah Basin đã biến Quận Duchesne thành quận hạt phát triển nhanh đứng hạng nhì trên toàn quốc (dành cho các quận hạt có dân số 10,000 người trở lên) và thị xã Vernal biến thành tiểu thị trấn phát triển nhanh đứng hàng thứ 6 trên toàn quốc (dành cho các tiểu thị trấn có dân số từ 10,000 tới 50,000 người).









Một giàn khoan dầu nội địa tại miền Trung Tây Hoa Kỳ. (Hình: Andrew Burton/Getty Images)


Theo thẩm định của Cơ Quan Kiểm Kê Dân Số Hoa Kỳ, hầu hết các khu vực có tốc độ phát triển nhanh nhất tại Hoa Kỳ ngày nay đều nhờ vào sự bùng phát của kỹ nghệ khoan dầu và khai thác khí đốt.


Sáu trong số 10 khu thành thị phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ trong năm 2013 đều nằm gần các khu vực có kỹ nghệ khoan dầu và khai thác khí đốt bùng phát: Fargo và Bismark ở North Dakota, Odessa, Midland và Austin-Round Rock ở Texas, và Casper ở Wyoming. Trong năm 2013, Quận Duschesne có mức gia tăng dân số tới 5.5 phần trăm, tức là nhanh gấp 8 lần mức gia tăng dân số trung bình 0.7 phần trăm trên toàn thể liên bang, và gấp 3.5 lần mức gia tăng dân số trung bình 1.6 phần trăm tại tiểu bang Utah.


Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Kevin Van Tassell, Cộng Hòa-Vernal, nói rằng tại các thị trấn ở Quận Duchesne, đường sá thường đông đúc những người, và khách sạn mọc lên khắp nơi để tiếp đón các công nhân ngành khoan dầu. Vị thượng nghị sĩ cho biết các công nhân trong kỹ nghệ dầu thường ở lại khách sạn từ Thứ Hai cho tới Thứ Năm trong tuần, rồi về nhà họ để nghỉ cuối tuần, và đó là lúc các phòng khách sạn lại mở cửa đón khách du lịch đến chơi tại các thị xã nhộn nhịp này. Tỉ lệ thất nghiệp tại Quận Duchesne đang xuống thấp, chỉ ở mức 3 phần trăm hoặc dưới mức đó nữa. (Theo Lee Davidson/The Salt Lake Tribune)

MỚI CẬP NHẬT