Thursday, April 25, 2024

Sinh suất Utah vẫn cao nhất Hoa Kỳ

SALT LAKE CITY, Utah – Người Mỹ ngày càng sinh ít con hơn, và tại Utah cũng vậy, nhưng số trung bình trẻ em sinh ra tại tiểu bang này vẫn thuộc hàng cao nhất nước, theo tin của đài FOX 13 hôm Thứ Hai.

Bà Pamela Perlich, giám đốc cơ quan nghiên cứu về dân số tại trường Đại Học University of Utah, cho biết con số trung bình các trẻ em sinh ra trong mỗi gia đình tại Hoa Kỳ đã giảm xuống sau khi lên cao đỉnh hồi năm 1957, và tiểu bang Utah không phải là một ngoại lệ.

Vẫn theo bà Perlich, chừng 2 thế hệ trở về trước, các gia đình ở Utah thường có từ 4 đến 5 người con, nhưng nay thì chỉ có chừng 2 người con hoặc nhiều hơn thế chút đỉnh.

Khuynh hướng đẻ ít con lại được dễ dàng nhận thấy tiếp theo sau cuộc suy thoái kinh tế hồi năm 2007. Kể từ lúc đó, cho dù có gia đình đã tính chuyện sinh con, họ cũng hoãn lại vì lo ngại cho tình trạng thiếu hụt công ăn việc làm, giá nhà cửa tăng cao, và tình trạng bất ổn định chung chung trong tương lai.

Riêng tại Utah, bà Perlich cho biết thêm, một yếu tố quan trọng đã đóng góp vào chiều hướng số con cái trong gia đình bị giảm sút là tình trạng di dân khởi sự từ thập niên 1990 trở đi, kéo dài cho tới năm 2007 và tiếp tục cho tới bây giờ. Các đợt di dân đó từ những nơi khác, bên ngoài cũng như bên trong Hoa Kỳ, đến Utah không bao gồm nhiều tin đồ đạo Mormon, tức là Giáo Hội Các Thánh Thời Nay Của Chúa Giêsu, như các thế hệ trước, nên đã làm giảm đi mức sinh con của các gia đình cư dân Utah.

Văn hóa đạo Mormon, trước hết, là văn hóa đặt nền tảng trên gia đình và tôn trọng các giá trị của gia đình, và đây chính là động lực đã đưa sinh suất của phụ nữ Utah lên mức cao từ nhiều thế hệ qua.

Tuy nhiên, cho dù chiều hướng sinh con nhiều đang giảm dần, sinh suất tại Utah vẫn được coi là cao nhất tại Hoa Kỳ. Trung bình, mỗi phụ nữ Utah sinh 2.3 đứa con, trong khi sinh suất trung bình của phụ nữ toàn quốc là 1.8 đứa con. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT