Thursday, March 28, 2024

Số sinh viên ghi danh đại học tại Utah giảm 2%

 


Người Việt Utah


SALT LAKE CITY, Utah Con số sinh viên đại học ghi danh theo học các trường college và university tại Utah đã giảm đi hơn 2% vào học khóa mùa Thu này, một sự sụt giảm không đến nỗi tệ hại lắm như các giới chức đại học vẫn lo ngại, nhất là sau khi Giáo Hội Mormon chính thức hạ giảm mức tuổi nam, nữ tín đồ có thể đi công tác phục vụ giáo hội tại các missionaries ngay sau lúc họ tốt nghiệp trung học thay vì đi học đại học.

Hệ Thống Giáo Dục Ðại Học Utah (Utah System of Higher Education) đã công bố con số sinh viên ghi danh theo học đại học vào đầu niên khóa 2013-14 vào hôm Thứ Năm.









Một sinh viên Mormon với biểu ngữ chống chiến tranh tại đại học Brigham Young University ở Provo, Utah. (Hình: Danny Chan La/Getty Images)


Các trường đại học, nhất là các trường công, tại Utah đang gặp 2 trở ngại lớn trong nỗ lực thu hút sinh viên ghi danh theo học. Thứ nhất, phần lớn học sinh tốt nghiệp trung học đều lên đường đi phục vụ tại các missionaries của Giáo Hội Các Thánh Thời Nay của Chúa Giêsu (Church of Jesus Vhrist of Latter-day Saints) trước khi chính thức ghi danh học đại học; và thứ nhì, nền kinh tế được cải thiện khiến nhiều thanh niên, thiếu nữ thích đi làm để kiếm tiền hơn là đi học đại học để rồi bị mang công, mắc nợ mà không chắc khi tốt nghiệp có thể kiếm được việc làm.

Các trường đại học bị ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng sĩ số sút giảm trong học khóa mùa Thu này là Southern Utah University, Dixie State University và Weber State University. (Theo Lindsay Whitehurst/The Salt Lake Tribune)

MỚI CẬP NHẬT