Thursday, March 28, 2024

Hàng trăm sinh viên Utah không phải trả học phí

SALT LAKE CITY, Utah – Hồi Tháng Ba, trường đại học Salt Lake Community College (SLCC) ở Salt Lake City, Utah, đã mở chương trình trợ giúp sinh viên Promise Program, theo đó các sinh viên hội đủ điều kiện có thể theo học mà khỏi đóng học phí qua các quỹ hỗ trợ tài chánh sinh viên từ liên bang và tiểu bang, tờ Salt Lake Tribune loan tin hôm Thứ Hai.

Trường đại học cộng đồng SLCC cho biết, tính cho tới nay, có khoảng 300 sinh viên đang được miễn trả một tổng số học phí lúc theo học tại trường lên đến $300,000.

Eric Weber, phụ tá phó viện trưởng SLCC nói rằng số lượng các sinh viên được miễn học phí qua chương trình này tiếp tục gia tăng và có thể đạt tới mức 1,400 sinh viên, với tổng số học phí được miễn trừ lên đến từ $1 triệu đến $1.4 triệu.

Để hội đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình Promise Program, các sinh viên phải là thường trú nhân tại Utah, phải cam kết theo học toàn thời gian, phải luôn giữ điểm số trung bình tối thiểu các môn là 2.0, và phải có một học trình dẫn đến tốt nghiệp được một giáo sư cố vấn học vụ chứng nhận.

Một sinh viên thuộc chương trình Promise Program của SLCC, là Lisa Flinton, 39 tuổi, vừa đi làm bán thời gian vừa theo đuổi việc học ngành kỹ thuật quang tuyến tại trường, nói rằng cô đã đạt tới một giai đoạn mới trong cuộc đời khi dám nghĩ đến việc tậu một ngôi nhà sau khi ra trường, để có thể hưởng thụ kết quả tốt đẹp của nền học vấn mà mình đã chọn lựa. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT