Friday, March 29, 2024

Thống đốc Utah sẵn sàng nhận dân tị nạn chiến tranh

SALT LAKE CITY, Utah – Thống đốc Utah, Gary Herbert, cho biết ông không thấy chính quyền Utah cần phải thẩm vấn thêm người tị nạn chiến tranh từ các quốc gia khác được đưa đến định cư tại tiểu bang nhà theo như gợi ý của tổng thống tân cử Donald Trump, tờ The Salt Lake Tribune hôm Thứ Hai loan tin.

“Ðối với tôi, chuyện tra gạn nguồn gốc và tín ngưỡng của người tị nạn đến định cư là việc làm không có tính cách Mỹ chút nào,” vị thống đốc nói vậy với tờ Tribune trong một cuộc phỏng vấn mới đây.

Thống Ðốc Herbert đã chỉ thị cho Bộ An Ninh Công Cộng phải thực hiện các cuộc tiếp xúc để cung cấp thông tin cần thiết cho những người mới đến tị nạn tại tiểu bang sau khi chính quyền liên bang đã kiểm tra lý lịch của họ rồi.

Cũng theo vị thống đốc, các quốc gia Âu Châu hiện đang nhận vào những kẻ chạy trốn khủng bố từ nước họ y như Hoa Kỳ vậy, chỉ với mục đích là giúp tạo dựng cuộc sống mới cho những người đã vì thời cuộc mà đánh mất quê hương.

Theo các số liệu chính thức, kể từ Tháng Hai năm nay, Utah đã nhận vào một tổng số là 1,026 dân tị nạn chiến tranh, và các cơ quan hữu trách của tiểu bang đã tận tình giúp đỡ họ tái định cư trên quê hương mới. (V.P.)

Mời độc giả xem video: Mua sắm Lễ Tạ Ơn: Coi nhiều nhưng mua ít

MỚI CẬP NHẬT