Thursday, March 28, 2024

Utah: Bán 2,000 khẩu súng không giấy phép

SALT LAKE CITY, Utah – Hôm Thứ Sáu, một bồi thẩm đoàn liên bang đã kết tội một thương gia ở Utah vì đã bán ra một số súng ống trị giá tới $10 triệu mà không có giấy phép, theo tin của tờ The Salt Lake Tribune.

Văn phòng Bộ Tư Pháp Utah cho hay ông Adam Michael Webber, quản lý tiệm HK Parts, một cơ sở trên mạng chuyên bán súng trường và súng ngắn, đã bị kết vào 1 tội danh buôn bán súng ống mà không có giấy phép và 5 tội danh khai thuế giả mạo.

Bị cáo có thể phải lãnh án 5 năm tù về tội buôn súng lậu và 3 năm tù cho mỗi lần khai gian thuế cùng nộp một số tiền phạt. Phiên tòa kết án bị cáo được định vào ngày 1 Tháng Mười Hai.

Ông Webber bị tố cáo đã bán ra khoảng 2,000 khẩu súng từ trên mạng và từ nhà kho ở tầng hầm trong nhà ông từ năm 2007 tới nay. Từ năm 2009 tới Tháng Năm 2012, ông Webber còn bán các loại vũ khí dưới thương hiệu của một cư dân khác ở Utah.

Cũng chính trong khoảng thời gian sau này mà thương gia Webber đã vô tình bán một số súng ống cho các nhân viên chìm của Cơ Quan Rượu, Thuốc Lá và Chất Nổ, dẫn đến việc ông bị truy tố tội buôn lậu vũ khí vào năm 2014. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT