Về căn bản thì tư bản chủ nghĩa đề cao quyền tự do, cho phép quy luật thị trường được tự do vận hành. Xã hội chủ nghĩa thì cho là sự vận hành ấy có tính chất bóc lột và bất công nên nhà nước phải can thiệp và thu hẹp quyền tự do của khu vực tư nhân để phát huy công bằng xã hội. Ở giữa hai thái cực, từ chế độ tư hữu tới công hữu, người ta có nhiều chọn lựa tùy theo mức độ kiểm soát của nhà nước.
Hai mươi con ngựa phi nước đại trong vòng đua đầu tiên của cuộc chiến…
Cựu Tổng Thống Trump cứ cố gắng “gieo nghi ngờ vô hệ thống bầu cử…
6 giờ chiều bánh xe dùng để hạ cánh của một phi cơ thuộc hãng…
Nhà sản xuất xe hơi Tesla của Elon Musk kiện một nhà sản xuất bình…
Thám Tử Stephanie Carrillo đang lái chiếc xe cảnh sát không có huy hiệu vào…
Giới chức Mexico tìm thấy ba thi thể tại tiểu bang Baja California, nơi một…
This website uses cookies.