Tiếp tục giải ảo về hiện tượng “Chính trị cũng là Quyền lợi Kinh tế” của thành phần cốt lõi của lãnh đạo, kỳ này chúng ta tìm hiểu về quy luật đó trên bình diện quốc tế. Trong quan hệ với nước khác, các quốc gia cũng có thành phần cốt lõi, gọi là đồng minh hay chư hầu là túy quan điểm chính trị. Phần đầu Giờ Gải Ảo là suy ngẫm lại về kinh nghiệm Việt Nam qua viện trợ Mỹ hay “nghĩa vụ quốc tế” bên khối cộng sản. Phần hai là kiểm lại trường hợp khác, như Phi Luật Tân với Tổng thống Duerte hiện nay hay Turkey với cuộc chiến của Hoa Kỳ tại Iraq năm 2003. Nếu hiểu ra quy luật chung, may ra chúng ta sẽ không phạm vào lầm lẫn trước 1975….