Cha đẻ Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Hồ Chí Minh từng đưa ra “chân lý” là “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa”. Nhưng hơn nửa thế kỷ qua, ngay chính trong hàng ngũ đảng vẫn còn hoài nghi “chân lý” đó và nêu thắc mắc chẳng biết mặt mũi cái “chủ nghĩa xã hội” tròn méo như thế nào thì làm sao có thể có “con người xã hội chủ nghĩa?” Chính vì vậy, chế độ Hà Nội luôn luôn mập mờ trong ngôn ngữ và thông tin: tầu thì là “tầu lạ” để nói về tàu của Tầu xâm nhập hải phận; máy bay thì là “máy bay lạ” để tả máy bay Tầu xâm nhập không phận. Rõ ràng, Hà Nội không dám dùng ngôn ngữ chính xác để chỉ đích danh người và vật, chỉ vì bản chất của chế độ xưa nay vẫn chủ trương độc quyền chân lý và dối trá thông tin.

Người Việt TV (c) 2016 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com