Cuộc đảo chánh quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ đã thất bại, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nhân cơ hội củng cố quyền lực cá nhân và tung ra một cuộc thanh trừng rộng lớn khiến hơn 50.000 bị tống giam, cách chức hay mất việc làm, kể cả 99 tướng lãnh, gần 3000 thẩm phán bị miễn chức, 1577 khoa trưởng phải từ nhiệm cùng 15 ngàn 200 giáo sư hay viên chức giáo dục bị mất việc. Đáng ngại hơn vậy, 24 đài truyền hình và phát thanh bị thu hồi giấy phép hoạt động vì bị kết án là có liên hệ với một giáo sĩ sống lưu vong tại Hoa Kỳ là ông Fethullah Gulen.

Phải chăng đây là tranh chấp giữa khuynh hướng xây dựng thế quyền do quân đội là đại diện với khuynh hướng phát huy sức mạnh của Hồi giáo mà ông Erdogan và đảng Công lý và Phát triển của ông là đại diện? Chúng ta cần giải ảo những gì?