Ngày 3 tháng 11, trang mạng PBS Frontline đăng một tài liệu dài 72 trang có tên “Terror in Little Saigon, an Old War comes to a New Country,” do phóng viên A.C. Thompson biên soạn, nội dung nói về những hoạt động mà PBS Frontline cho là “hành động ám sát” một số nhà báo Việt Nam thời thập niên 1980 do Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam “chủ mưu”. Tập tài liệu trích lời chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, một thành viên cao cấp của Mặt Trận thời bây giò: “Trong Mặt Trận, ông Nghĩa thừa nhận, có một nhóm rất hung bạo, và khi người quay phim tắt máy, ông Nghĩa thú nhận đã tham gia một buổi họp của Mặt Trận, trong đó các thành viên thảo luận việc ám sát biên tập viên của một nhật báo nổi tiếng ở Quận Cam. Ông Nghĩa nói, ông đã thuyết phục được chiến hữu của mình đừng giết người đó.” Hư thực ra sao, ông Nguyễn Xuân Nghĩa giải ảo về nội dungcuốn phim này.

Người Việt TV (c) 2015 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com