Năm 2001, Mỹ đưa quân vào Afghanistan, rồi hai năm sau đó, đưa quân vào Iraq nhằm tiêu trừ khủng bố. Năm 2009 khi lên nhậm chức đầu, Tổng thống Barack Obama tìm cách hòa giải với thế giới Hồi giáo và triệt thoái quân đội Mỹ khỏi khu vực Trung Đông. Nhưng các phong trào khủng bố vẫn liên tục đánh vào quyền lợi của Hoa Kỳ, thậm chí đánh vào nước Mỹ như vụ San Bernardino vừa cho thấy. Vì vậy, nước Mỹ khó thể triệt thoái khỏi Trung Đông vì cội nguồn khủng bố vẫn còn nguyên tại khu vực đó.

Người Việt TV (c) 2015 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com