Tháng Hai năm 2009, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillay Clinton đi Trung Quốc và bà tuyên bố đừng để vấn đề nhân quyền chi phối quan hệ kinh tế giữa hai nước và kêu gọi Bắc Kinh tiếp tục mua Công khố phiếu của Mỹ, tức là tiếp tục cho Mỹ vay tiền. Khi ấy, Hoa Kỳ vừa bị khủng hoảng tài chánh và kinh tế bị suy trầm. Phải chăng vì vậy mà Ngoại trưởng Clinton mới kêu gọi Trung Quốc cho Mỹ vay tiền. Ngày nay, hình như tình hình lại đảo lộn với vụ sụt giá cổ phiếu Trung Quốc và việc Bắc Kinh phá giá đồng Nguyên khiến Tổng trưởng Ngân khố là Jack Lew vừa tuyên bố tuần trước là Hoa Kỳ theo dõi kỹ động thái của Bắc Kinh chứ không tin vào những phát biểu chính trị của Trung Quốc.

Người Việt TV (c) 2015 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com