Curtis King-tên một nhạc sĩ blue đến từ Cleveland Ohio, anh đã lập ra ban nhạc rất nổi tiếng mang tên mình: Curtis King Band. Sau nhiều năm lưu diễn ở khắp các nước tại Châu Á, cuối cùng anh đã bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của Việt Nam, và quyết định dừng chân tại đây từ năm 2003 với một tên gọi mới rất Việt Nam là “Lê Văn Tèo” và ban nhạc Curtis King nay còn được nhiều người biết đến với tên: “Ban nhạc Lê Văn Tèo”.
Nhưng một điều ít được biết đến hơn là ngoài việc chơi nhạc anh “Tèo” còn là một người rất đam mê xe lửa, vào năm 2013 anh đã quyết định mua hẳn một toa xe lửa cũ từ Dĩ An – Bình Dương mang về Đà Lạt để làm tài sản riêng của mình, đây là một câu chuyện rất thú vị.