Vào năm 1949, đài truyền hình số 7 có tên là KECA-TV, là một trong 7 đài truyền hình đầu tiên của Mỹ, và chính thức đổi tên thành KABC-TV từ năm 1954. Kể từ năm 1962, đài bắt đầu sử dụng logo Circle 7 và vào năm 1997 đài quyết định thêm vào logo ABC vào góc trái dưới của Circle 7 này.
Đến năm 2010, trong một cuộc tranh cãi giữa các nhà đài, hãng Walt Disney quyết định mua lại đài KABC.Hiện tại, đài sản xuát 51 giờ về tin tức mỗi tuần.Ngoài ra, với sự ra mắt của chương trình “Eyewitness News”, cộng với việc đài cho ra những chương trình ăn khách như The Oprah Winfrey Show, Live! With Kelly, Jeopardy!, và Wheel of Fortune khiến đài KABC luôn nhận được sự ủng hộ đông đảo của người xem đài.