Tướng Ngô Xuân Lịch đến Ngũ Giác Đài

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, được Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis đón tiếp tại Ngũ Giác Đài hôm 8 tháng 8 năm 2017.

Tướng Ngô Xuân Lịch có chuyến thăm chính thức thăm Hoa Kỳ trong thời gian từ 7 đến 10/8/2017.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch ​​chào cờ trước hàng quân danh dự tại Ngũ Giác Đài.
Thông tấn xã Việt Nam nói mục đích chuyến đi nhằm “góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước; tích cực chủ động triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng”.
Chuyến thăm lần này Việt Nam muốn được Mỹ hổ trợ về khả năng quốc phòng nhằm đối phó với thế lực của Trung Quốc ở Biển Đông.
Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Việt Nam không giành được nhiều ủng hộ về vấn đề Biển Đông tại hội nghị các ngoại trưởng ASEAN diễn ra tại Philippines hồi cuối tuần, còn quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh đang căng thẳng liên quan tới hoạt động thăm dò dầu khí ở ngoài khơi Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis, Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch tại cuộc hội đàm trong đó có việc bàn thảo sẽ cho Hàng Không Mẫu Hạm Hoa Kỳ lần đầu tiên ghé Việt Nam trong năm 2018 (Hình : Getty Images )