Lễ hội nghệ thuật đường phố Châu Âu

Đây là sự kiện hàng năm, tại quê hương của nghệ sĩ Banksy, đã được bắt đầu vào năm 2008 và hiện là festival nghệ thuật đường phố lớn nhất châu Âu, thu hút hơn 350 nghệ sĩ trên khắp thế giới.
Các nghệ sĩ vẽ tác phẩm trên tường và các mặt bằng trong 37 địa điểm quanh Bedminster và Southville qua ba ngày.
Một số tác phẩm nghệ thuật graffiti được vẽ trên các bảng di chuyển và các đồ lưu niệm tạm thời, nhưng tranh lớn ở một số địa điểm trên tường các tòa nhà và tọa lạc cho đến hết lễ hội.
Mọi người thưởng thức và chụp ảnh kỷ niệm với bức tranh tường của nghệ sĩ Cheo.
Một tác phẩm lớn ở trên đường phía Bắc thành phố Bristol.
Một nghệ sĩ kết thúc một tác phẩm được trưng bày trong khu vườn của nhà thờ St Francis Church.
Nghệ sĩ graffiti Caro Pepe làm việc trên một đoạn đường phố vào ngày cuối cùng của “Upfest, lễ hội nghệ thuật đường phố lớn nhất Châu Âu tại Bristol, Anh.
Mọi người thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong vườn của nhà thờ St Francis Church.
Người nghế sĩ tranh tường đang thực hiện tác phẩm John Lennon từ trên cao của một bức tường lớn trong sự chuẩn bị để triển lãm ( Hình : Getty Images )