Friday, April 19, 2024

PHI CƠ TRUNG QUỐC ĐÁP TRÊN MẪU HẠM

Trung Quốc vừa loan báo thành công trong việc thử nghiệm máy bay chiến đấu lên xuống lần đầu tiên trên hàng không mẫu hạm Liêu Ninh (Liao Ning) hôm 25 tháng 11.

[toggle title=” “]

 

Liêu Ninh là hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc được tân trang từ một chiếc hàng không mẫu hạm cũ mua từ thời Liên Xô (cũ).

 

Trong những năm gần đây, Trung Quốc liên tục gia tăng sức mạnh quân sự đặc biệt là hải quân với tham vọng làm bá chủ Biển Đông.

 

Chiếc máy bay thủ nghiệm trên hàng không mẫu hạm là loại J-15. Máy bay này chế tạo theo mẫu Sukhoi Su-33 của Nga và là máy bay chiến đấu đa dụng, võ trang các hỏa tiễn chống chiến hạm và bom điều khiển chính xác.

 

Các chuyên gia quân sự quốc tế cũng như báo chí Trung Quốc đều nhìn nhận rằng phải ít nhất 2 năm thì J-15 mới hoàn chỉnh để sử dụng và 4 năm mới bắt đầu có khả năng tác chiến. Trong ngày thử nghiệm thì có tin ông La Dương 51 tuổi,kỹ sư trưởng chế tạo loại chiến đấu cơ J-15 này chết đột ngột vì bệnh tim. (Hình của AP và Getty Images)

[/toggle]

MỚI CẬP NHẬT