Tuesday, April 16, 2024

Chỉ cần tưới đúng và đủ


LTS –
“Cây Trái Vườn Sau” là mục nhằm giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến cây trái. Người phụ trách là nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543.


Quý vị có thể gửi câu hỏi liên quan đến cây trái về: Tòa soạn Người Việt (Cây Trái Vườn Sau), 14771 Moran street, CA 92683. Ðiện thoại (714) 933-7935, hay email: [email protected]


 


Câu hỏi:


-Tôi thường đào một hố nhỏ gần gốc cây, để hằng ngày bỏ phân của chú chó trong nhà, cho đến khi đầy thì lấp lại. Việc làm đó có nên không?


Thành Nguyễn (Garden Grove)


 



Nguồn iStockphoto.com


Trả lời:


Cá nhân tôi, tôi sẽ không làm, vì… khá nhiều người hiểu lầm về phân bón, bất cứ một loại cây gì sau khi trồng không bỏ bất cứ một loại phân bón nào, cây vẫn lớn tốt và đẹp nếu biết tưới đúng và đủ. Bởi vì nơi chúng ta trồng cây, trong đất vẫn có một vài loại nguyên liệu thiên nhiên có thể giúp cho cây phát triển.


Ở Việt Nam, nông dân dùng phân bò làm căn bản để trồng lúa, nhưng thử hỏi Việt Nam ta có được bao nhiên con bò. Tại Hoa Kỳ, phân bò là một vấn nạn cho nhiều thành phố vì không có nơi để giải quyết. Do đó người ta đã đóng bao, bán thật rẻ. Chính vì giá rẻ và sự hiểu lầm, không biết bao nhiêu người đã làm chết cây chỉ trong một đêm vì lạm dụng.


Phân bò là loại phân bón thiên nhiên vô cùng tốt, nhưng tất cả vật thể nào không được giữ gìn ở một nhiệt độ đúng nào đó và khi gặp dưỡng khí, chúng sẽ đi vào chu kỳ hủy, lên men, thối rữa. Phản ứng hóa học này làm cho rễ cây bị cháy, tùy cường độ của sự lên men ít hay nhiều. Cây có thể bị chết đứng trong một đêm hoặc một phần rễ bị hỏng, cây vẫn có thể sống, nhưng èo uột từ năm này qua năm khác. Tất cả những loại phân bón đến từ thiên nhiên như phân chuồng, lá cây, bã đậu, đầu tôm, đầu cá, v.v… đều là những loại phân bón thật tốt, nhưng cần phải được ải, qua quá trình lên men mới dùng cho cây được.



Nguồn Blog Spreading Manure


Phân bón không nên bỏ gần gốc cây, cũng không nên bỏ một chỗ gần gốc, hoặc tiện chỗ nào bỏ chỗ đó. Những rễ cái gần gốc, không phải là loại lấy hoặc hấp thụ chất mầu, rễ phụ lại là thành phần chính làm công việc đó. Bỏ phân bón một bên cây, bên đó sẽ lên tốt hơn phần còn lại của cây. Tàn cây lớn bao nhiêu, bên dưới, rễ cũng chạy đến đó. Do đó, khi bỏ phân bón, rắc đều toàn diện dưới tàn lá.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT