Friday, March 29, 2024

Những điều cần biết về ‘bikini waxing’

 


Bích Châu


 


Là phụ nữ, đa số ai cũng muốn mình có một thân hình đẹp, gọn gàng, sạch sẽ và được mọi người chiêm ngưỡng, nhất là trong bộ đồ tắm bikini trên bãi biển hoặc tại hồ bơi. Ðể mặc một bộ bikini, phụ nữ chúng ta phải “wax” bikini để giới mày râu không “turn off” hoặc “turn on.”


Sau đây là một số điều cần làm liên quan đến “bikini wax:”









Phụ nữ mặc áo tắm bikini tại bãi biển Surfers Paradise Beach, Cayman Island. (Hình: Murray Rix/AFP/Getty Images)


1. Uống hai viên Aspirin 45 phút trước khi làm “bikini wax“


Aspirin hoặc Ibuprofen là hai loại thuốc làm mình không đau, hoặc giảm đau, khi “wax.” Ngoài ra, nó cũng giúp da mình không bị nóng khi “wax.”


 


2. Không nên “wax” ngay trước ngày có kinh


Da của phụ nữ rất nhạy cảm trong thời kỳ kinh nguyệt. Vì thế, chỉ nên “wax” 3 ngày trước khi bắt đầu có kinh. Trong lúc có kinh lại càng không nên “wax,” không phải chỉ vì nó bất tiện cho nhân viên “wax” vì vấn đề vệ sinh mà còn vì một số nơi không chịu “wax” khi khách hàng có kinh.


 


3.Tránh tập thể dục, mặc quần áo chật ngay sau khi “wax”


Không có gì khó chịu cho bằng có nhiều mụn nhỏ gần chỗ kín của mình. Ðiều này có thể xảy ra khi tập thể dục trong vòng 48 giờ sau khi mình “được sống lại” sau khi “wax.” Lúc đó, da của mình rất ngứa ngáy với mồ hôi, vi khuẩn, và bị ma sát với quần áo. Ngoài ra, mặc quần áo chật chội như quần “legging” hoặc “jegging” có thể làm lông mọc ngược lại dưới da thay vì mọc ra bên ngoài. Một số bác sĩ da còn cảnh báo tình trạng ngày càng có nhiều lông mọc ngược kể từ khi nhiều phụ nữ thích mặc quần “legging.”


 


4. Cẩn thận khi ngồi trên bàn cầu


Không phải chỉ tránh bàn cầu lạ cũng như tránh đùi hoặc quần bị ướt, phải cẩn thận khi ngồi xổm ở bất cứ chỗ nào. Ngồi xổm ngay sau khi “wax” có thể làm một số người khó chịu.


 


5. Chỉ nên “wax” 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều


Cơ thể của phụ nữ chịu đau đớn tốt nhất vào thời điểm này trong ngày. Ngoài ra, đây là lúc cơ thể phụ nữ co cụm lại.


 


6. Người “wax” phải có bằng của tiểu bang


Khi đến tiệm có dịch vụ liên quan đến sắc đẹp, chuyện đòi hỏi một nhân viên có bằng làm cho mình là điều bình thường. Nếu nghi ngờ, chúng ta có thể đòi coi bằng đó để bảo đảm mọi việc được làm đúng.


 


7. Thuốc phải được FDA chuẩn thuận


Ngoài ra, chúng ta có quyền kiểm tra xem loại thuốc nào, hoặc hóa chất nào, được bôi lên cơ thể. Theo trang web của Cơ Quan An Toàn Thực Phẩm và Dược Phẩm Liên Bang (FDA), “Văn Phòng Thẩm Mỹ và Màu Sắc của FDA là cơ quan kiểm soát thuốc làm rụng lông, thuốc ‘wax,’ và các loại kem cạo lông.”


Sử dụng các loại thuốc không được FDA chuẩn thuận có thể làm hại hoặc phỏng da của mình và làm cho da bị dị ứng. Thuốc “wax” phải được thoa đúng chỗ, đúng liều lượng và đúng tốc độ. Không làm đúng theo quy định có thể làm hư da.


 


8. Tránh ánh nắng trong thời gian “wax”


Tốt nhất là tránh ánh nắng mặt trời 24 giờ trước và sau khi “wax” để da không bị ngứa.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT