Thursday, April 18, 2024

Tin tức y khoa

BS. Hồ Ngọc
Minh

LTS: Bác Sĩ Hồ
Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt
nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và
lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên
cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ
nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National
Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về
Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility.
Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain
Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA
92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848, trang
nhà:www.bacsihongocminh.com

1. Uống “diet
soda” làm tăng nguy cơ chết vì bệnh tim mạch


Phụ nữ uống
trên hai lon diet soda mỗi ngày sẽ bị tăng nguy cơ bị đột
quỵ tim, tai biến não, và các bệnh liên quan đến hệ
thống tim mạch. Đây là một thông tin dựa trên nghiên
cứu được trình bày tại Hội Nghị Thường Niên của
Viện Hàn Lâm Ngành Tim Mạch Hoa Kỳ hôm tuần rồi. So với
người không bao giờ uống diet soda, gần 60 ngàn phụ nữ
trong nghiên cứu này đã từng uống soda trong vòng 9 năm
có nguy cơ bị đột quỵ tim, tai biến não tăng cao 30%, và
khả năng tử vong tăng 50%.

Trong các bài
viết “Ghiền Đường” và “Yêu Nước”, BS. Minh có
khuyên độc giả nên tránh các loại nước diet có chứa
“đường giả” hiệu vì giống như đường thật, đường
giả vẫn làm cho người uống bị ghiền như ghiền… ma
túy, khiến người tiêu thụ thèm ăn thêm các thứ thức
ăn khác, hệ quả vẫn là bệnh béo phì và hội chứng
“mỡ, đường, máu”.

Nghiên cứu này
tuy không chứng minh được tác động trực tiếp tại sao
uống diet soda lại làm tăng nguy cơ và tử vong vì tim
mạch, nhưng vẫn thể hiện được sự liên hệ của hai
vấn đề. Có người cho rằng những người uống diet
soda là những người ăn uống không cẩn thận và đã bị
béo phì sẵn, và uống diet soda để che lấp mặc cảm…
tội lỗi.

Nhưng dù thế
nào đi nữa, “không có lửa làm sao có khói”? Đợi có
bằng chứng hẳn hoi thì đã quá trễ.

2. Một viên baby
aspirin một ngày, giảm khả năng chết vì ung thư ruột
già hơn một nửa


Một nghiên cứu
mới ra đầu tuần này từ xứ Netherlands, so sánh trong 999
người đang bị ung thư ruột già cấp 3 trở xuống, trong
những người có dùng thuốc aspirin, tỉ lệ tử vong giảm
đi 53%. Tác động chính của aspirin là khả năng chặn
đứng bướu di căn chạy lan qua những nơi khác trong cơ
thể.

Một nghiên cứu
khác trong năm 2011 từ Anh Quốc đã chứng minh là thuốc
aspirin có thể làm giảm 60% nguy cơ bị bệnh ung thư ruột
già cho những ai chưa bị. Trong khi đó nghiên cứu này còn
cho thấy aspirin còn giúp để chữa trị những người
đang bị ung thư ruột già.

Trong những bài
viết trước, BS. Minh có trình bày, “thuốc aspirin là
thuốc tiên mà rẻ tiền” vì nó giúp giảm nguy cơ bị
đột quỵ tim lẫn tỉ số tử vong vì bệnh tim mạch.
Aspirin còn giảm nguy cơ bị tử vong vì các loại ung thư
khác. Ngoài ra trong việc chữa trị hiếm muộn, aspirin làm
tăng khả năng phôi thai bám thành công vào tử cung.

Độ tuổi bắt
đầu uống thuốc aspirin tốt nhất theo nghiên cứu này là
từ 45 đến 50 tuổi và có thể kéo dài trong vòng 20 đến
30 năm kế tiếp miễn là không bị phản ứng phụ như bị
chảy máu đường ruột.

3. Thai nhi cấu
tạo từ một cha và hai mẹ


Xin quý ông đừng
tưởng lầm mà ham! Ngày xửa, ngày xưa… ở nước ta có
chuyện cho quý ông cưới thêm vợ bé nếu vợ lớn bị
hiếm hoi, nhưng đời nay thì coi như…hết thời, nhất là
từ khi các phương pháp chữa trị hiếm muộn đạt được
kết quả ngày càng cao.

Trong bài viết
“Hiến Trứng, Mang Thai Giùm”, BS. Minh có đề cập đến
trường hợp phụ nữ không còn khả năng sản xuất trứng
có thể dùng trứng của một người trẻ tuổi hơn. Tuy
nhiên, một nửa của em bé tạo thành, về di truyền vẫn
là của người cho trứng.

Để dễ hiểu,
tương tự như cái trứng gà, trong một cái trứng người
có nhân trứng (nucleus) chứa DNA, lòng trắng trứng
(cytoplasm) chứa chất bổ và một số cơ phận li ti trong
đó có hệ mitochondria, đại khái như một cái remote
control, tắt mở, có thể làm ảnh ưởng đến sự thể
hiện của một số gene di truyền ở bên trong nhân trứng.
Cách đây khoảng 15, 20 năm, chúng tôi có sử dụng phương
pháp “cytoplasmic transfer”, dịch nghĩa nôm na là thay dịch
lòng trắng trứng của phụ nữ lớn tuổi bằng lòng
trắng trứng của phụ nữ trẻ tuổi hơn. Làm như thế
khả năng có thai sẽ tăng cao mà vẫn giữ được cấu
trúc di truyền của mẹ ruột. Sau một thời gian, phương
pháp nầy không còn được sử dụng. Tuy những em bé được
sanh ra không có vấn đề gì trong 15, 20 năm qua, nhưng sự
lo ngại là em bé vẫn có tới 2 cái remote control trong tế
bào, vì cái remote control quá nhỏ, chạy theo dịch thủy
của lòng trắng, và sẽ truyền cho thế hệ kế tiếp.

Mới gần đây,
phương pháp cấy thai 3 người này tái xuất hiện dưới
một dạng khác. Do sự tiến bộ về kỹ thuật cloning.
Hiện nay, thay vì chuyển lòng trắng trứng, chỉ có nhân
trứng từ người mẹ lớn tuổi được chuyển qua trứng
của người phụ nữ trẻ hơn sau khi đã loại bỏ nhân
trứng của cái trứng người cho. Như thế sẽ tránh được
vấn đề có hai cái remote control. Phương pháp ghép nhân
trứng nầy, mới được luật pháp cho phép bên Anh Quốc
và đang được cứu xét bởi cơ quan FDA Hoa Kỳ. Lý do tại
sao được luật pháp cho phép? Bởi vì một số bệnh di
truyền, tàn tật hiểm nghèo xảy ra làm mù mắt, liệt cả
4 tứ chi, nằm như cục bột, và các bệnh liên quan đến
hệ thần kinh của em bé ngay khi mới chào đời gây ra do
sự hư hao của cái remote control mitochondria.

Phương pháp nầy
cũng hiện đang bị chỉ trích vì cái remote control đó vẫn
của một người khác, đứa bé được kết hợp bởi 3
thành phần, người ta không biết tương lai của những
đứa bé nầy và cả nhân loại sẽ đi về đâu. Một bên
là lo ngại phương pháp nầy sẽ dẫn đến khả năng lựa
chọn, sản xuất những “siêu nhân”. Một bên khác là
vấn đề nhân đạo, cứu vớt bệnh tật di truyền cho
một dòng họ khi vấn đề hãy còn trong trứng nước so
ra không khác gì việc ghép gan, thận, phổi, tim v.v… Vì
các dữ kiện từ những trường hợp chuyển lòng trắng
trứng từ 20 năm trước không cho thấy hệ quả bất
thường, rất có thể FDA sẽ chấp thuận cho sử dụng
phương pháp ghép nhân trứng ở Mỹ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT