Wednesday, April 24, 2024

Lợi ích của gừng trong việc làm đẹp

NEW YORK CITY, New York (NV) – Đối với người Á Châu, gừng không phải là thực phẩm xa lạ. Không chỉ nổi tiếng có mặt trong ẩm thực, trong việc chữa lành vết thương, giúp giải cảm, ấm bụng, mà gừng còn có tác dụng kháng khuẩn, giúp làm đẹp da, bảo vệ da đầu và các lợi ích làm đẹp khác. Dưới đây là năm tác dụng của gừng mà bạn có thể thực hiện tại nhà, để việc chăm sóc da trở nên dễ dàng và hiệu quả, theo trang mạng Byrdie.

1. Phai mờ vết sẹo
Gừng có thành phần chống oxy hóa cao, giúp làm giảm vết sẹo trên da. Đối với những ai hay nặn mụn để lại sẹo, thì gừng là cứu cánh tuyệt vời. Bạn chỉ cần đắp lên vùng sẹo một lát gừng tươi, rồi sau đó để cho đến khi miếng gừng khô lại. Tuy nhiên, bạn phải kiên nhẫn đắp gừng từ một đến hai lần mỗi ngày và bạn sẽ thấy có sự chuyển biến rõ sau vài tuần thực hiện liên tục. Trong vòng hai tháng, vết sẹo mụn dường như sẽ biến mất.

2. Trẻ hóa làn da
Gừng có chứa hơn 40 thành phần có tính chống oxy hóa cao, giúp ngăn ngừa thiệt hại của các tế bào gốc bị bào mòn vì ánh nắng mặt trời và làm chậm quá trình lão hóa. Gừng còn giúp cải thiện độ đàn hồi và làm đều màu da hơn. Bạn có thể làm mặt nạ gừng bằng cách xay nhuyễn gừng sau khi cắt nhỏ, trộn với một muỗng mật ong, nước chanh tươi và trộn đều. Sau đó, bạn bôi hỗn hợp này lên mặt, để trong vòng 30 phút, và rửa lại bằng nước ấm.

3. Kích thích tóc mọc nhiều
Gừng có khả năng tăng tuần hoàn máu cho da đầu, và điều này rất có lợi trong việc kích thích tóc mọc. Ngoài ra, trong gừng có rất nhiều vitamin, khoáng chất, và axit béo, cung cấp dinh dưỡng cho tóc và chống rụng. Bạn có thể làm mặt nạ dành riêng cho tóc bằng cách cũng xay nhuyễn gừng, sau đó trộn với dầu jojoba rồi nhẹ nhàng massage hỗn hợp lên da đầu. Để yên trong vòng 30 phút rồi xả tóc lại bằng nước lạnh, sau đó thì gội đầu bình thường.

4. Trị gàu
Tính chất sát trùng trong gừng được xem là phương thuốc tuyệt vời để trị gàu. Bạn cho một ít dầu gừng, pha với gừng xay nhuyễn, tiếp theo là một đến hai muỗng cà phê dầu olive, nhẹ nhàng massage vùng da đầu, và để yên từ 15 đến 25 phút. Bạn thực hiện khoảng hai lần mỗi tuần sẽ thấy ngay kết quả.

5. Giảm tình trạng bị rạn da
So với đàn ông, phụ nữ thường hay bị rạn da hơn, tuy nhiên gừng có thể giúp để giảm thiểu tình trạng này. Bạn cho hai muỗng canh gừng tươi xay nhuyễn, ½ muỗng đường cát, ¼ muỗng dầu olive, hai đến ba giọt chanh tươi. Sau đó, bạn dùng bông tắm chà hỗn hợp đều lên vùng da bị rạn, và nhẹ nhàng massage. (K.D)

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Cá bông lau kho tiêu”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT