Friday, March 29, 2024

Mặt nạ bơ và mật ong chăm sóc da

NEW YORK CITY, New York (NV) – Chúng ta thường hay kết hợp các thành phần tự nhiên để làm các mặt nạ tại gia, giúp chăm sóc và bảo vệ da. Nếu như trước đây, chị em phụ nữ quá quen thuộc với cặp thành phần như vitamin C và ferulic acid, nghệ với tiêu, thì nay lại có thêm cặp thành phần mới là bơ và mật ong, giúp da dưỡng ẩm tốt và cải thiện đáng kể, theo trang mạng Well and Good.

Một độc giả trên trang Reddit cho biết, bơ và mật ong thật sự là hai thành phần cực kỳ tốt để làm mặt nạ dưỡng ẩm cho da. “Làn da của tôi rất khô và tôi từng bỏ ra rất nhiều tiền để mua các sản phẩm khác nhau và kiếm loại nào phù hợp với da nhất. Tuy nhiên, khi tôi phát hiện ra bơ và mật ong, tôi không phải tốn nhiều tiền mà da lại cải thiện đáng kể,” độc giả bình luận.

Cách làm cũng cực kỳ đơn giản. Bạn chỉ cần trộn đều bơ và mật ong với nhau cho đến khi hỗn hợp này sền sệt, bôi lên mặt khoảng 20 phút rồi rửa lại bằng nước ấm.

Theo chuyên gia da liễu Joanna Czech ở Dallas, bơ và mật ong nổi tiếng từ trước đến nay vì giúp làm đẹp và giữ gìn da. “Bơ có rất nhiều vitamin C, giúp làn da trở nên sáng và đều màu hơn. Nó còn cung cấp vitamin E và chất chống oxy hóa, tăng cường lớp lipid của da, bảo vệ da khỏi tác nhân độc hại từ môi trường,” chuyên gia Czech chia sẻ.

Trong khi đó, mật ong lại có tính kháng khuẩn, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch cho da cũng như bảo vệ da khỏi các vi khuẩn trên mặt. Nó còn được ví là chất giữ ẩm vì có khả năng dưỡng ẩm cực kỳ tốt. Khi đắp mặt nạ kết hợp hai thành phần bơ và mật ong từ một đến hai lần mỗi tuần, bạn sẽ thấy làn da mịn màng hơn rất nhiều. (K.D)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT