Tuesday, April 23, 2024

Năm cách khuyến khích trẻ hứng thú với homework

SAN FRANCISCO, California (NV) – Homework là một trong những hoạt động không thể thiếu của con bạn khi còn trong tuổi ăn học. Tuy nhiên, tạo cảm hứng để trẻ tự giác làm bài tập khi về nhà là điều không dễ dàng đối với một số cha mẹ. Dưới đây là năm cách khuyến khích và tạo thói quen cho con làm homework, theo trang mạng PopSugar.

1. Tạo góc học màu sắc
Nếu có một góc học tập màu sắc và gọn gàng chắc chắn sẽ tạo cảm hứng cho sự sáng tạo và năng suất của trẻ. Cho dù góc học của con bạn ở đâu trong nhà, có thể là ở trong phòng riêng của bé, hay ở ngoài phòng khách thì bạn cũng nên dành thời gian để trang trí một chút màu sắc, như gắn thêm tranh vẽ nhỏ đủ màu sắc, DIY băng rôn nhỏ, để con bạn cảm thấy thích thú với góc học hơn.

2. Thưởng cho con sau khi học xong
Một số người thưởng cho con sau khi con hoàn thành bài vở xong là điều không đúng vì sẽ tạo điều kiện cho trẻ thói quen phải có thưởng thì mới làm việc. Tuy nhiên, nếu bạn biết cách thưởng cho con thì điều này sẽ cực kỳ hiệu quả. Thay vì tặng con đồ chơi, hay đồ ăn bé thích, bạn có thể thưởng con một cách đơn giản như cho con thời gian xem tivi, chơi với anh chị em trong nhà hay được tự do vẽ hay hoạt động những gì con thích.

3. Khen ngợi con
Đôi khi phần thưởng không cần phải là vật chất. Bạn có thể khen ngợi con sau khi con hoàn thành bài vở, thông thường trẻ sẽ sẵn sàng làm homework như là một công việc hằng ngày.

4. Tạo thời khóa biểu làm homework cố định
Bạn nên tạo thời khóa biểu làm homework cố định cho con để con dần hình thành thói quen và trách nhiệm làm bài vở sau khi đi học về. Việc có một thời gian cố định sẽ giúp con bạn học cách sắp xếp thời gian của mình cũng như hình thành trách nhiệm và thực hiện nó.

5. Cho con tự lựa chọn giờ làm homework
Hãy để con tự chọn giờ giấc làm bài tập của mình và trách nhiệm của bạn là làm sao để thời khóa biểu đó cố định và không thay đổi. Việc cho con có sự lựa chọn là một cách để tạo cảm hứng cho con học. Một số bé có thể sẽ chọn làm bài tập ngay sau khi đi học về, một số bé khác lại muốn nghỉ ngơi trước khi bắt đầu ngồi vào ghế làm bài.

6. Sử dụng công nghệ
Mặc dù thời nay trẻ em hay được tiếp cận với Ipad, Iphone hay máy tính để chơi game, nói chuyện với bạn bè, bạn vẫn có thể dùng công nghệ để cho con học. Internet là một trong những công cụ giúp các bé học hỏi thêm nhiều thứ. Bạn có thể tải về một số ứng dụng để con học như học toán, học đánh vần hay các môn khác. (K.D)

Mời độc giả xem video nấu ăn “Cách làm tôm hùm xào mì udon đơn giản”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT