Thursday, April 18, 2024

Những thói quen xấu khi chăm sóc da

NEW YORK CITY, New York (NV) – Chăm sóc da là một trong những việc vô cùng quan trọng của phụ nữ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chăm sóc da như thế nào là đúng vì đôi khi một số thói quen vô tình làm da bị tổn thương mà bạn không hề biết, theo trang mạng The Klog.

1. Dùng tay sờ mặt thường xuyên
Theo Bác sĩ Kenneth Howe ở Trung tâm Da liễu Wexler Dermatology, dùng tay sờ da mặt liên tục là một trong những thói quen khó bỏ nhất mà con người hay mắc phải. Ngoài ra, một số người lại thường hay có thói quen để tay lên mặt khi ngủ, điều này sẽ khiến da bị tổn thương, bị nhiễm trùng, vi khuẩn và mụn.
Một trong những cách để tránh sờ mặt là bạn nên dành thời gian ít hơn ở trước gương. Nếu gương mặt bạn có sẹo, bạn nên đến trung tâm da liễu để bác sĩ có những liệu trình chữa trị phù hợp, còn hơn là quen tay sờ lên vùng da bị tổn thương và bị sẹo.

2. Đừng quá tin tưởng các mỹ phẩm có kèm theo độ SPF
Trên thị trường có rất nhiều mỹ phẩm như kem dưỡng ẩm, kem primer, kem nền và một số loại có chứa luôn cả thành phần SPF chống nắng. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng, những sản phẩm này không bao giờ có thể giúp da chống nắng hết hoàn toàn so với kem chống nắng.

Một số nhà nghiên cứu cho biết bạn nên dùng kem chống nắng trước khi trang điểm. Và bạn nên nhớ, phải luôn luôn dùng kem chống nắng mỗi ngày, ngay cả khi bạn dành thời gian nhiều ở ngoài trời. Tia UV rất mạnh, chúng có thể đi qua cửa sổ vào trong nhà và thậm chí là cả khi bạn chỉ ra ngoài trong thời gian rất ngắn.

3. Rửa mặt bằng nước quá nóng
Theo Tiến sĩ Debra Jaliman ở New York, tắm bằng nước nóng hay nước quá nóng sẽ khiến da bị khô, làm mất đi độ dầu tự nhiên của da và thậm chí có thể làm tổn thương nếu ai có làn da nhạy cảm. Đối với những ngày lạnh, bạn nên đầu tư thêm máy tạo độ ẩm ở trong da, để da không bị khô và phải thoa kem dưỡng ẩm ngay lập tức sau khi vừa tắm xong.

4. Không rửa mặt sạch sẽ trước khi đi ngủ
Một số chị em thường đi ngủ mà quên việc tẩy trang và rửa mặt do đi tiệc về khuya và quá mệt. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến da bị nổi mụn, và thậm chí là bị sưng tấy do vi khuẩn gây ra.

5. Không dưỡng ẩm cho da dầu
Một số người cứ nhầm tưởng rằng chỉ có da khô thì mới nên sử dụng kem dưỡng ẩm nhưng thực tế rằng, tất cả mọi loại da đều phải được dưỡng ẩm, kể cả da dầu. Việc dùng kem dưỡng ẩm cho da nhờn sẽ giúp cân bằng độ dầu và giúp da không bị ảnh hưởng từ tác động bên ngoài. (K.D)

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT