Thursday, March 28, 2024

Phụ nữ được mời làm diễn giả trong lễ tốt nghiệp nhiều hơn nam giới

NEW YORK CITY, New York (NV) – Mặc dù nữ giới ở Mỹ có tỷ lệ đi học cao hơn so với nam giới, họ vẫn thường nhận được mức lương thấp hơn so với “đấng mày râu”, kể cả khi trình độ học vấn của chị em cao hơn. Tuy nhiên, phong trào nữ quyền gia tăng trong năm qua, chẳng hạn như phong trào #Metoo, đã giảm bớt nhiều khác biệt trong xã hội. Năm nay, phụ nữ hoàn toàn “thống trị” trong việc làm diễn giả tại các buổi lễ ra trường của các sinh viên, theo trang mạng Well and Good.

Từ cuối Tháng Tư cho đến đầu Tháng Sáu là mùa lễ tốt nghiệp ở nước Mỹ. Đây là bước ngoặt của sinh viên khi ra trường, chấm dứt chặng đường dài đi học và bắt đầu hành trình “ra đời”.

Theo  hãng thông tấn AP, trong số 25 trường đại học uy tín nhất ở Mỹ, có khoảng 60% các trường mời các nữ diễn giả tới trường đọc diễn văn trong buổi lễ tốt nghiệp, so với tỷ số 25% trước đây. Năm nay, trong số các đại học lớn, bà Hillary Clinton sẽ có buổi phát biểu tại Yale University, bà Sheryl Sandberg tại  Massachusetts Institute of Technology, bà Amal Clooney tại Vanderbilt University, bà Mindy Kaling tại Dartmouth College, hay bà Ava DuVernay tại Cornell University.

Theo ông Richard Schelp, chủ tịch công ty Executive Speakers Bureau chuyên tìm kiếm diễn giả cho lễ tốt nghiệp, có rất nhiều thay đổi so với vài năm trước đây. Nếu như lúc trước người ta chỉ  tìm đến nam giới, da trắng, thì nay phụ nữ da trắng, da màu hay thuộc thành phần thiểu số nào cũng được để ý đến. Ngoài các phong trào bình đẳng giới tánh đang phát triển mạnh mẽ, các trường đại học thừa nhận rằng,trong quá trình xem xét và lựa chọn diễn giả, sáng kiến mời phụ nữ làm diễn giả chính là yếu tố quan trọng hỗ trợ và truyền cảm hứng cho sinh viên.

Mặc dù hiện nay chỉ có khoảng 4.6% nữ giới nắm chức vụ giám đốc điều hành ở các công ty lớn và vẫn còn rất nhiều trường hợp các bà mẹ không thể giữ công viện toàn thời gian của mình vì phải chăm sóc gia đình, việc đề cao ý tưởng “Ai cũng có thể thành công” từ những câu chuyện thật của phụ nữ đã vượt qua khó khăn, thử thách và thành đạt, chính là xu hướng thúc đẩy thế hệ trẻ tương lai có thể ngẫm nghĩ và tiến xa hơn. (K.D)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Ghi nhận những nỗ lực của con”(Phần 1)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT