Tuesday, April 23, 2024

Các ý tưởng ‘hâm nóng’ tình cảm mà không tốn kém

LOS ANGELES, California (NV) – Yêu nhau, chung sống với nhau, gắn kết cuộc đời với nhau không chỉ đem lại cho bạn niềm vui mà còn có cả những lúc hờn dỗi, căng thẳng, và thậm chí là cả chán nhau sau một thời gian dài gắn bó. Tuy nhiên, bạn đừng để những lo toan trong cuộc sống hay sự lâu dài trong tình yêu khiến giết chết mối quan hệ của bạn. Dưới đây là các ý tưởng giúp bạn “giữ lửa” tình yêu, theo trang mạng PopSugar.

1. Cùng học nấu ăn
Người Mỹ có câu, “Con đường ngắn nhất để đến tình yêu chính là bao tử”, nên tại sao bạn không thử học nấu một món mới với chàng? Học nấu ăn cùng nhau không chỉ giúp gắn kết, mà còn tạo cơ hội cho cả hai có thêm kỹ năng mới, chẳng hạn như học làm sushi, làm bánh hay nấu thử món Ý. Mọi người sẽ càng ngưỡng mộ hạnh phúc của hai bạn khi thấy tình cảm khắng khít qua việc cùng nhau nấu ăn và thưởng thức.

2. Thưởng thức nghệ thuật tại bảo tàng
Cho dù bạn là người khô khan, không biết gì về tranh ảnh hay nghệ thuật thì bạn cũng nên đến các bảo tàng để xem và hiểu hơn ý nghĩa về cuộc sống đằng sau các tác phẩm. Việc có một buổi hẹn hò tại bảo tàng bảo đảm sẽ tạo điều kiện cho bạn và chàng dành thời gian bên nhau và nhớ lại những ngày tháng mới hẹn hò lần đầu tiên. Biết đâu sau một buổi ở bảo tàng, cả hai sẽ có một bữa ăn tối lãng mạn thì sao?

3. Học nhảy cùng nhau
Bạn còn nhớ những ngày đầu hẹn hò, bạn và chàng từng đến quán bar, khiêu vũ và nhảy nhót cùng bạn bè? Chẳng có gì thú vị bằng khi chúng ta trở lại cảm giác ban đầu, nghe một điệu nhạc và nhảy theo nó. Nếu bạn cảm thấy mình không còn phù hợp với những chỗ dành cho giới trẻ, bạn có thể cùng chàng thử các lớp nhảy như salsa, hay tango. Chắc chắn một điều rằng bạn sẽ trở nên quyến rũ hơn trong ánh mắt của chàng!

4. Đi cắm trại
Áp lực công việc và bộn bề cuộc sống sẽ khiến bạn cảm thấy bị “quá tải” và không còn thời gian chăm chút cho bản thân và mối quan hệ của mình. Một trong những cách để thoát khỏi công việc, tập trung thư giãn và cải thiện tình cảm chính là “làm bạn” với thiên nhiên. Bạn hãy cùng chàng tranh thủ đi cắm trại cuối tuần, tắt điện thoại, tắt Facebook và tận hưởng khí trời. Nếu bạn thật sự không có thời gian để cắm trại qua đêm, thì một buổi đi hiking vào buổi sáng không chỉ giúp cải thiện sức khỏe, tinh thần thoải mái mà còn giúp gắn kết với người bạn đời của mình.

5. Đi làm thiện nguyện cùng nhau
Người ta hay nói “Hạnh phúc là khi cho đi hơn là nhận lại,” bạn nên dành thời gian để làm việc thiện nguyện. Khi cả hai cùng nhau làm từ thiện, chẳng hạn như làm tình nguyện viên ở nhà dưỡng lão, tham gia chương trình nấu ăn cho người vô gia cư hay ở các nhà thờ, bạn sẽ có cảm giác trân trọng những gì mình đang có hơn, trân trọng tình cảm và mối quan hệ với chàng và cả với gia đình và bạn bè. (K.D)

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Cách làm bắp nếp xào tôm”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT