Tuesday, April 23, 2024

Xu hướng trang điểm năm 2018

NEW YORK CITY, New York (NV) – Năm ngoái xu hướng trang điểm hướng đến nhiều kiểu độc đáo: từ màu son đậm, thậm chí là dùng màu đen, kẻ mắt tạo hốc sâu, đến kiểu trang điểm làn da sáng bóng, đánh phấn nhủ lấp lánh. Vậy còn năm nay thì sao? Hãy cùng trang mạng Refinery29 tìm ra xu hướng cho năm 2018.

1. Golden glow
Golden glow là kiểu trang điểm dùng phấn bắt sáng highlighter tông vàng gold, giúp nổi bật khuôn mặt, tạo sự sành điệu, trẻ trung và cá tính. Ca sĩ Rihanna là người tiên phong trong xu hướng này khi dòng mỹ phẩm của cô giới thiệu phấn highlighter vàng đồng mang tên “trophy wife”. Sản phẩm ngày càng “hot” hơn khi rất nhiều người mẫu, nghệ sĩ, blogger làm đẹp, các fashionista tranh nhau trang điểm. Đối với kiểu make up golden glow, bạn có thể dùng tay quét một lượng vừa đủ phấn ấn và kéo nhẹ lên vùng xương gò má, hoặc thậm chí có thể dùng để làm phấn mắt. Nếu bạn thích sự đơn giản, nhẹ nhàng thì có thể chọn tông highlighter màu vàng nhạt hơn, như màu vàng nude của hiệu MegaGlo.

Diễn viên Shay Mitchell với kiểu mắt kẻ đen mí dưới. (Hình: Jamie McCarthy)

2. Kẻ mắt vùng mi dưới
Một trong những kiểu trang điểm tiếp tục có mặt trong năm 2018 là kiểu vẽ mắt vùng mi dưới. Cho dù bạn chọn kiểu vẽ nào, từ kiểu vẽ mắt mèo, kiểu vẽ nửa vầng trăng, kiểu chiếc lá thì thêm một đường viền cả mí dưới sẽ tạo nên sự khác biệt. Bạn không cần phải chọn cùng tông màu chì kẻ mí trên mà có thể chọn các màu nổi như xanh, tím, đồng hay bạc. Bạn thậm chí dùng phấn mắt để kẻ vùng mí dưới thay vì dùng chì. Kiểu kẻ mắt này giúp tô đậm phần hốc mắt, che bớt khuyết điểm cho những ai có khoảng cách hai mắt không đều nhau.

Siêu mẫu Joan Smalls với kiểu make up đánh phấn nhũ ở hốc mắt. (Hình: Jamie McCarthy/Getty Images for Michael Kors)

3. Trang điểm vùng hốc mắt

Năm ngoái, các chị em chạy theo xu hướng tự nhiên với các đường kẻ mắt đơn giản thì năm nay, không chỉ kẻ mắt vùng mi dưới mà cả hốc mắt cũng được tô thêm. Bạn dặm thêm phấn nhũ màu sáng ở hốc mắt như màu ánh nhũ bạc, màu trắng, hay hồng nhạt để mắt tươi tắn và tự nhiên hơn. Nếu muốn theo phong cách “punky”, bạn có thể chọn các màu neon như hồng neon hay vàng neon để tạo sự nổi bật. Kiểu trang điểm này không chỉ giúp bạn che khuyết điểm mắt mệt mỏi sau một đêm thức khuya mà còn giúp mắt to hơn.

Lông mi dày và cong vút quay trở lại, hứa hẹn sẽ là xu hướng ưa thích của phái nữ. (Hình: Pascal Le Segretain/Getty Images)

4. Lông mi dày và cong vuốt
Nếu như năm ngoái ưa ái sự tự nhiên và đơn giản trong make up thì năm nay lại hoàn toàn ngược lại. Xu hướng lông mi năm nay dày hơn, cong vuốt hơn, thậm chí còn có kiểu dính lại với nhau như mạng nhện chứ không để tự nhiên như năm 2017. Bạn đừng sợ khi có kiểu giống “mạng nhện” ở đây nhé, vì hàng lông mi dày sẽ giúp tạo điểm nhấn cho mắt hơn, giúp mắt sâu và to hơn, và đặc biệt nhất là làm bạn nổi bật hơn.

Chỉ cần đánh một chút phấn nhũ kim tuyến ngay bầu mắt với các màu sắc khác nhau, bạn sẽ trở nên nổi bật hơn. (Hình: Bertrand Guay/AFP/Getty Images)

5. Dùng phấn mắt nhủ kim tuyến
Dường như kim tuyến luôn cuốn hút các giới thời trang và làm đẹp. Đối với kiểu trang điểm năm 2018, phấn mắt nhủ đủ màu sắc giúp bạn trông cá tính, sành điệu và fashionista hơn. Bạn chú ý bôi lên bầu mắt một lớp kem primmer mỏng để bảo vệ da cũng như giúp phấn nhủ giữ màu lâu hơn. (K.D)

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Nấu chè đậu trắng bằng đậu hộp”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT