Friday, March 29, 2024

10% công ty Nhật muốn ra khỏi Thái Lan

 


BANGKOK (AFP) –Gần 10% công ty Nhật đang có cơ xưởng ở Thái Lan muốn dọn khỏi quốc gia này sau trận lụt ghê gớm hồi năm ngoái, theo kết quả một cuộc thăm dò mới đây.










Xe của hãng Honda sau khi bị “ngâm” trong lụt tại Thái Lan. Hình chụp hôm 27 tháng 12, 2011. (Hình: Pornchai Kittiwongsakul/AFP/Getty Images)


Các công ty sản xuất hàng điện tử bị thiệt hại nặng nhất, với hơn một nửa bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai này, theo cuộc thăm dò tất cả 1,345 công ty do Phòng Thương Mại Nhật ở Bangkok (JCCB) thực hiện.


“Lãnh vực điện tử bị thiệt hại nặng hơn các ngành khác,” theo Setsuo Iuchi, chủ tịch Ủy Ban Nghiên Cứu Kinh Tế của JCCB. Các công ty này đang tính chuyện phân tán đi các quốc gia khác để giảm thiểu nguy cơ thiệt hại.


Khoảng 8% công ty Nhật có cơ xưởng sản xuất ở Thái Lan muốn ra khỏi quốc gia này, trong khi 85% dự trù sẽ ở lại chỗ cũ. Các công ty khác dự tính dọn đi các nơi khác, trong nội địa Thái Lan.


Công ty Honda đã phải ngưng hoạt động cơ xưởng ở Thái Lan kể từ đầu Tháng Mười năm ngoái và phải phá hủy hơn 1,000 chiếc xe bị ngập nước bùn.


Tổ chức JCCB cho hay, đến nay chính phủ Thái Lan vẫn chưa tiến hành được kế hoạch ngăn ngừa lụt. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT