Thursday, March 28, 2024

10 lính bảo vệ hòa bình LHQ bị giết ở Mali, ít nhất 25 bị thương

AGUELHOK, Mali (NV) – Các tay súng thuộc thành phần Hồi Giáo quá khích có liên hệ với al-Qaeda hôm Chủ Nhật, 20 Tháng Giêng, đã tấn công một căn cứ của lực lượng bảo vệ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại vùng Bắc Mali, khiến 10 lính Chad và ít nhất 25 người khác bị thương.

Thành phần phiến quân AQIM đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này, nói rằng đây là để trả đũa việc thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, viếng thăm Chad mới đây, theo bản tin của hãng thông tấn AFP.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, mạnh mẽ lên án cuộc tấn công này, vốn xảy ra ở khu vực Aguelhok thuộc vùng Kindal, và kêu gọi phải đưa những kẻ có trách nhiệm ra trước công lý.

Cuộc tấn công xảy ra vào lúc sáng sớm ngày Chủ Nhật ở căn cứ Aguelhok, nằm cách Kidal chừng 200 km và ở về hướng biên giới với Algeria.

Một phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc, ông Stephane Dujarric, nói rằng phía quân đội Chad nhanh chóng phản ứng và gây tổn thất cho phía tấn công, nhưng không cho biết chi tiết.

Phiến quân cũng từng tấn công căn cứ này hồi Tháng Tư năm ngoái, khiến hai lính bảo vệ hòa bình thiệt mạng và một số người khác bị thương. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT