Friday, April 19, 2024

16 người Uighur bị giết tại Tân Cương


MUNICH, Ðức (AFP) – Sáu phụ nữ gốc Uighur ở trong số 16 người bị giết trong vụ đụng độ ở vùng Tân Cương, Trung Quốc, tuần qua, theo các nhóm tranh đấu nhân quyền, phản bác những gì Bắc Kinh đưa ra về vụ này.








Người Uighur ở Tân Cương tại đường Kashgar, Tân Cương, 8 tháng 11, 2013. (Hình: CAROL HUANG/AFP/Getty Images)


Tổ Chức Nghị Hội Uighur Quốc Tế, có trụ sở đặt tại Munich, và đài phát thanh Á Châu Tự Do (RFA), cho hay công an tấn công vào một căn nhà nơi có cuộc tụ tập của một đại gia đình.

Tân Cương, nằm về ở phía cực Tây Trung Quốc, là nơi sinh sống của người thiểu số Uighur theo đạo Hồi. Phía nhà cầm quyền Trung Quốc nói rằng “thành phần khủng bố” đã gây ra cuộc đụng độ.

Tuy nhiên phát ngôn viên tổ chức Uighur, ông Alim Seytoff, căn cứ theo tin tức từ hai dân làng ở Saybagh cung cấp, nói rằng “Ðây là cuộc thảm sát cả một đại gia đình đang tụ tập để đón mừng đám cưới một người con của họ”.

Theo đài RFA, một người dân nói rằng trưởng công an địa phương “đã gây ra cuộc đụng độ khi giở mạng che mặt của một phụ nữ trong cuộc bố ráp”.

Vùng Tân Cương trong nhiều năm qua đã có các vụ bạo động mà Bắc Kinh đổ cho thành phần khủng bố và ly khai. Tuy nhiên, các nhóm bảo vệ nhân quyền cho hay đây là hậu quả của tình trạng đàn áp văn hóa và áp chế về mặt an ninh cũng như do người Hán ào ạt kéo tới, chiếm lấy đất của người Uighur.

Bạo động lên cao điểm vào năm 2009 khi khoảng 200 người chết và hơn 1,600 người khác bị thương trong các cuộc bạo loạn tại thủ phủ Urumqi.

Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc, cho hay cuộc điều tra sơ khởi về vụ đụng độ ở Saybagh cho thấy “có 14 tay khủng bố bị bắn chết”. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT