Friday, April 19, 2024

17 cảnh sát Nga thiệt mạng khi tảo thanh Chechnya, Dagestan

 


ROSTON-ON-DON, Nga (AP) – Cảnh sát Nga cho hay họ thiệt mất 17 người trong cuộc hành quân kéo dài bốn ngày nhằm tiêu diệt một số nhóm phiến quân Hồi Giáo trong vùng Chechnya và Dagestan.



 


Các cuộc giao tranh trong cuộc hành quân này được cho biết là nặng nề và kéo dài nhất từ mấy tháng nay. Một phát ngôn viên cảnh sát vùng Caucasus hôm Thứ Bảy nói rằng có 24 cảnh sát viên khác bị thương.


Nguồn tin trên cũng cho biết có ba nhóm phiến quân, gồm từ 50 đến 10 người, đang bị cảnh sát bao vây trong vùng Nozhai-Yurt thuộc Chechnya và khu vực ở Dagestan cạnh đó. Phát ngôn viên này không cho biết có bao nhiêu phiến quân bị hạ sát, nhưng các giới chức chính phủ Nga hôm Thứ Sáu cho hay có ít nhất 20 người bị giết.


Vùng Caucasus thuộc Nga trong nhiều năm trở lại đây đã gặp nhiều bất ổn do cuộc nổi dậy của người Hồi Giáo, lan ra khắp khu vực kể từ sau hai cuộc chiến đòi tự trị ở Chechnya. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT