Friday, April 19, 2024

222,000 người tị nạn tới Đức nửa đầu năm 2016

BERLIN, Đức (AP) – Khoảng 222,000 người tị nạn đã đến Đức trong nửa đầu năm 2016, theo chính phủ Đức cho hay hôm Thứ Sáu, cho thấy sự sút giảm mạnh của dòng người đổ tới quốc gia này do cửa ngõ khu vực Balkan đã bị chặn và khối EU có thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn người tới bằng đường biển.

Năm ngoái, có gần 1.1 triệu người đến xin tị nạn ở Đức. Bộ Trưởng Nội Vụ Thomas de Maiziere cho hay ông không dự đoán là có bao nhiêu người sẽ tới quốc gia này trong năm 2016 do không thể biết việc gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Nói chung, có 222,264 người tới Đức xin tị nạn trong thời gian từ Tháng Giêng đến Tháng Sáu.

Con số người tới giảm mạnh sau khi có 91,671 người đến Đức trong Tháng Giêng.

Vào Tháng Sáu, con số này là 16,355, cũng giống như hai tháng trước đó.

Vào cao điểm của dòng người đến qua ngả Balkan năm ngoái, Đức ghi nhận có tới hơn 206,000 người trong Tháng Mười Một.

Người dân Syria là nhóm đến đông đảo nhất năm nay, với 2,615 cho Tháng Sáu và 74,511 người cho cả sáu tháng đầu năm, tiếp theo đó là người Afghanistan.

Ông de Maiziere cho hay khó có thể tiên đoán là có bao nhiêu người sẽ tới Đức trong năm nay vì tình hình không ổn định và các thỏa thuận ký kết có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT