Thursday, March 28, 2024

Xác 24,000 lính Trung Quốc trong cuộc chiến Triều Tiên dưới hồ nước Nam Hàn

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Các báo cáo từ thời thập niên 50 của quân đội Mỹ, mới được công bố thời gian gần đây, cho thấy có hơn 24,000 lính Trung Quốc bị giết và xác bỏ xuống một hồ nước ở thị trấn biên giới của Nam Hàn.

Theo hãng thông tấn UPI, báo cáo nói trên do Bộ Chỉ Huy Quân Đoàn Chín của Mỹ  đưa ra, gồm cả các cập nhật từng giờ về số tử vong của quân Trung Quốc và Bắc Hàn, bị lính Nam Hàn và Mỹ hạ sát trong cuộc chiến tranh Triều Tiên kéo dài từ năm 1950 tới 1953.

Bản báo cáo được Viện Lịch Sử Quân Đội công bố hôm Thứ Ba ở Seoul. Đây là một viện nghiên cứu lịch sử có liên hệ với quân đội Nam Hàn.

Bộ Chỉ Huy Quân Đoàn Chín nói rằng có 24,141 lính Trung Quốc bị giết gần hồ Paroho ở thành phố biên giới Hwacheon, cách Seoul chừng 130 cây số về phía Đông, từ ngày 24 đến ngày 30 Tháng Năm 1951.

Theo lời kể của nhiều cựu chiến binh Nam Hàn trước đây, “có một số rất lớn lính Trung Quốc” bị trúng đạn hoặc chết chìm trong hồ. Dân làng nơi đây trong nhiều năm thường kể có tới 30,000 lính Trung Quốc được chôn dưới hồ.

Chính quyền Trung Quốc tiết lộ có 116,000 lính của họ thiệt mạng trong cuộc chiến này, với 29,000 người khác mất tích hoặc bị bắt. (V.Giang)

Tối Cao Pháp Viện duy trì lệnh cấm tới Mỹ của TT Trump

MỚI CẬP NHẬT