Tuesday, April 16, 2024

300 nữ tù nhân trốn trại do động đất 8.2 ở Chile

 


IQUIQUE, Chile (AP)Chỉ có 6 người chết  và tổn thất vật chất nhẹ trong trận động đất 8.2 gây sóng thần ở Chile tối Thứ Ba, nhưng biên giới Peru phải đóng cửa vì 300 nữ tù nhân trốn trại ở Iquique.










Tàu đánh cá bị hưu hại vì sóng thần tại bến cảng Iquique, Chile. (Hình: AP/Cristian Viveros)


Địa chất gia Mike Simons của U.S. Geological Survey nói rằng trận động đất này  chưa phải là “cú lớn” như người ta vẫn lo lắng chờ đợi. Theo ông: “Có thể ngày mai, có thể 50 năm nữa. Chúng ta không thể biết khi nào nó xảy ra. Nhưng điều căn bản là địa chấn 8.2 vừa qua chưa phải là trận động đất lớn mà người ta dự đoán sẽ xảy ra ở vùng này”.


Đông đất xảy ra lúc 8.46 giờ tối Thứ Ba, trung tâm ở ngoài khơi Thái Bình Dương cách bờ biển thành phố Iquique miền Bắc Chile 61 dặm về hướng Tây-Bắc. Thủ đô Bolivia cách xa 290 dặm cũng bị rung chuyển tương đương với một trận địa chấn  4.5. Hơn 20 hậu chấn xảy ra trong mấy giờ  tiếp theo và hậu chấn mạnh nhất tới 6.2 độ Richter.


Báo động sóng thần được ban hành ngay sau đó khiến hàng chục ngàn dân chúng phải di tản khỏi khu vực  gần bờ biển chạy lên vùng đất cao và lưu lại đây suốt đêm. Trung tâm theo dõi sóng thần Thái Bình Dương ở Hawaii đưa ra lệnh báo động cho tới duyên hải Bắc Mexico nhưng một giờ sau đã rút lại chỉ còn cho Chile và Peru.


Sóng thần xảy ra không lớn lắm, chỉ làm nước biển tràn lên đường phố Iquique và gây thiệt hại cho các tàu thuyền nhỏ đậu ở bến. Sáng Thứ Tư tại Hawaii những người tắm biển và tượt nước ghi nhận được sóng lớn hơn bình thường.


Tại Chile, một số đường lộ  tắc nghẽn vì đất đá lở, nhiều nơi bị mất điện, một phi cảng bị hư hại và hỏa hoạn xảy ra ở các cơ sở thương mại tại Arica, thành phố gần trung tâm địa chấn. Theo báo cáo có 6 người chết do chen lấn khi di tản và lên chứng xung tim.


100 cảnh sát chống bạo loạn và 300 binh sĩ được đưa bằng máy bay tới Iquique để giữ an ninh trật tự ngăn chặn các hành động cướp bóc hôi của.


Cảnh sát đóng cửa biên giới qua Peru để lùng bắt 300 phạm nhân thoát  ra khỏi một trại tù nữ ở Iquique, tới sáng Thứ Tư một số đã bị bắt lại.


Chile là quốc gia sản xuất nhiều đồng nhất thế giới và các mỏ đồng không bị tổn hại trong trận động đất này.


Trận động đất 8.8 ở Chile năm 2010 gây ra sóng thần đã làm 500 người thiệt mạng và 220,000 căn nhà bị nước biển đánh sập. Chile nằm ở một phần của Vòng Lửa Thái Bình Dương, vùng thường xảy ra động đất và núi lửa. Mảng lục địa Nazca ngoài khơi Thái Bình Dương di chuyển chui xuống dưới mảng Nam Mỹ, thuật ngữ địa chất gọi là khu vực hút chìm, gây tác động nâng cao rặng núi Andes phía Tây lục địa Nam Mỹ và dễ tạo nên sóng thần mỗi lần xảy ra động đất.  (HC)

MỚI CẬP NHẬT