Friday, March 29, 2024

42% trẻ dưới 5 tuổi ở Ấn Ðộ bị thiếu ăn


NEW DELHI (AP) –
Có đến 42% trẻ nhỏ dưới 5 tuổi ở Ấn Ðộ đang bị thiếu cân và gần 60% bị còi cọc, theo kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây.










Một bé gái trong một căn lều tạm trên lề đường ở Hyderabad, Ấn Ðộ. Nghiên cứu mới nhất cho thấy 42% trẻ em dưới 5 tuổi tại Ấn Ðộ bị thiếu ăn. (Hình: Noah Seelam/AFP/Getty Images)


Cuộc thăm dò này theo dõi hơn 100,000 trẻ em trong 112 quận tại chín tiểu bang ở Ấn Ðộ từ Tháng Mười, 2010 đến Tháng Hai, 2011.


Thủ Tướng Ấn Ðộ Manmohan Singh công bố kết quả cuộc điều tra này hôm Thứ Ba và gọi tình trạng trẻ thiếu dinh dưỡng ở Ấn Ðộ là điều xấu hổ.


Nền kinh tế Ấn Ðộ phát triển mạnh trong mấy năm trở lại đây, với mức tăng trưởng trung bình vào khoảng 8% mỗi năm, nhưng các chỉ số phát triển vẫn còn rất tệ hại.


Thủ Tướng Singh chỉ đưa ra bản tóm tắt kết quả cuộc điều tra và các chi tiết có được sẽ công bố trong thời gian tới.


Ðây là cuộc điều tra lớn nhất kể từ năm 2004 đến nay, khi chính quyền Ấn Ðộ xem xét tình trạng trẻ suy dinh dưỡng.


Các dữ kiện mới nhất của UNICEF nói rằng có đến một phần ba trẻ suy dinh dưỡng trên thế giới, dưới ba tuổi, hiện sống tại Ấn Ðộ – một con số còn tệ hại hơn ở Phi Châu. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT