Thursday, March 28, 2024

Lật thuyền ở Trung Quốc, 5 người chết, nhiều người mất tích

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Có năm người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích hôm Thứ Bảy sau khi hai thuyền rồng bị lật ở vùng Nam Trung Quốc, khiến 60 người rớt xuống nước, theo bản tin của đài truyền hình nhà nước CCTV.

Hai chiếc thuyền này đang tập dượt cho một cuộc đua thuyền rồng nhân dịp Tết Đoan Ngọ (5 Tháng Năm Âm Lịch) trên sông Taohua (Đào Hoa) ở thành phố Quế Lâm (Guilin) khi tai nạn xảy ra, theo nguồn tin trên.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến hai chiếc thuyền bị lật.

Có năm xác chết và hai người được kéo lên bờ. Các nhân viên cứu nạn hiện vẫn còn tìm kiếm những người bị coi là mất tích, theo bản tin CCTV.

Chính quyền Trung Quốc trong thời gian qua đã tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh quanh các cuộc đua thuyền rồng dịp Tết Đoan Ngọ (Duanwu), diễn ra vào thời gian có tiết Hạ Chí, và cũng để kỷ niệm cái chết của nhà thơ và cũng là một đại thần nước Sở tên Khuất Nguyên, người tự trầm mình trên sông Mịch La, khoảng thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, để phản đối việc bị gian thần hãm hại.

Ở Việt Nam, ngày này được gọi là “Tết diệt sâu bọ” hay cũng được gọi là “Tết Đoan Ngọ.” (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự “Dân Việt Nam uống cà phê ‘phin’ hay cà phê ‘pin’?”

MỚI CẬP NHẬT