Wednesday, April 24, 2024

72 người chết trong loạt nổ bom tại khu Hồi Giáo Shiite ở Iraq


BAGHDAD (AP) –
Một loạt những vụ nổ bom ở Iraq hôm Thứ Năm nhắm vào cộng đồng người Hồi Giáo Shiite làm ít nhất 72 người thiệt mạng.

Em nhỏ Hana Abbas Lazim, 11 tuổi, khóc tại bệnh viện sau khi ông bố chết trong vụ nổ bom sáng Thứ Năm 5 tháng 12 ở Sadr City, khu vực dân Hồi Giáo Shiite phía Ðông thủ đô Baghdad. (Hình: AP/Karim Kadim)

Sự kiện này chứng tỏ tình hình căng thẳng giữa Hồi Giáo Shiite và Hồi Giáo Sunni bùng nổ trở lại sau khi quân đội Hoa Kỳ rút khỏi Iraq vào giữa tháng 12.

Cuộc tấn công phối hợp bắt đầu sáng sớm Thứ Năm theo kiểu mẫu quen thuộc từ trước đến nay của quân nổi dậy Sunni có liên hệ với al-Qaeda tuy chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm.

Những vụ nổ bom xảy ra ở Baghdad, thành phố Karbala thánh địa của Hồi Giáo Shiite phía Nam Baghdad và Nasiriyah, một thành phố dân Hồi Giáo Shiite khác cách Baghdad 200 dặm về phía Ðông Nam.

Những biến động này làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chính trị trong đó người Shiite là thành phần đa số trong dân chúng Iraq nắm quyền lực, chế ngự dân Sunni thiểu số chiếm ưu quyền thời chế độ Saddam Hussein.

Tháng trước chính quyền của Thủ Tướng Nouri al-Maliki, dân Shiite, ban hành lệnh bắt giữ Phó Tổng Thống Tariq al-Hashemi, một chính trị gia hàng đầu dân Sunni. Cuối cùng al-Hashemi trốn vào vùng bán tự trị của người Kurd phía Bắc Iraq nơi lực lượng an ninh Iraq không có khả năng can thiệp.

Người ta lo ngại là diễn trình bạo động sẽ trở lại và Iraq có thể đi tới nội chiến. (H.C.)

MỚI CẬP NHẬT