Friday, April 19, 2024

85,000 trẻ nhỏ có thể đã chết vì thiếu ăn tại Yemen

SANA’A, Yemen (NV) – Hàng chục ngàn trẻ nhỏ có thể đã chết ở Yemen vì thiếu ăn kể từ khi có cuộc nội chiến ở quốc gia này cho đến nay, theo một bản báo cáo vừa được công bố.

Bản tin của CBS News nói rằng tổ chức thiện nguyện quốc tế “Save The Children” vừa công bố một bản báo cáo hôm Thứ Ba, 20 Tháng Mười Một, theo đó có tới 85,000 trẻ nhỏ ở Yemen có thể đã thiệt mạng vì tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng, kể từ khi cuộc chiến nơi này khởi sự khoảng 4 năm trước đây.

Ông Tamer Kirolos, giám đốc đặc trách Yemen cho tổ chức “Save The Children” nói rằng đây là một vấn đề kinh hoàng và các cái chết của trẻ nhỏ vì đói, thay vì chết do bom đạn, đều đã có thể ngăn chặn được.

Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, hiện có khoảng 400,000 trẻ ở Yemen đang trong tình trạng thiếu ăn trầm trọng, tăng 15,000 so với một năm trước đây.

Ông Kirolos nói rằng điều đau khổ nhất là các trẻ chết vì đói đã rất đau đớn, do các bộ phận cơ thể trong người chúng từ từ ngưng hoạt động, khiến một số trẻ lả đi không còn khóc được nữa.

Bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho hay thực phẩm đang được gửi tới quốc gia này, nhưng do an ninh không được bảo đảm nên các nơi tồn trữ và phân phối thường xuyên bị các nhóm võ trang tấn công, cướp đoạt. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT