Saturday, April 20, 2024

89 người chết vì giẫm đạp gần đền thờ Ấn Giáo

NEW DELHI, Ấn Ðộ (AP) – Một vụ chen lấn giẫm đạp của tín đồ khi đi qua một cây cầu tới đền thờ Ấn Giáo ở trung tâm Ấn Ðộ đã làm ít nhất 89 người thiệt mạng hôm Chủ Nhật, theo tin cảnh sát.

Vụ này xảy ra sau khi có lời la hoảng là chiếc cầu bắc qua sông Sindh sắp sụp, theo ông D.K. Arya, chỉ huy phó cảnh sát vùng Chambal, thuộc tiểu bang Madhya Pradesh, cho tờ báo Press Trust of India hay.

Xác nạn nhân vụ giẫm đạp ở Ấn Ðộ. (Hình: STRDEL/AFP/Getty Images)

Trong số 89 người chết có 17 trẻ em và 31 phụ nữ. Nhiều giờ sau đó, thân nhân vẫn tìm kiếm người mất tích trong số các xác chết để cạnh nhau trên cây cầu.

Có hơn 100 người khác đang được điều trị tại bệnh viện vì các vết thương, kể cả do gãy xương.

Cảnh sát phải xông vào đám đông và dùng dùi cui để ngăn không cho người dân tràn tới và đạp lên nhau, theo ông Arya.

Người dân phản ứng bằng cách ném đá và một cảnh sát viên bị thương nặng.

Hiện chưa rõ là có bao nhiêu người trên cầu vào lúc xảy ra vụ giẫm đạp này.

Tin từ giới truyền thông cho hay có khoảng 500,000 người đến ngôi đền Ratangarh ở quận Datia để chiêm bái nữ thần Durga của Ấn Giáo. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT