Thursday, April 18, 2024

Bé 9 tuổi bị chính giới Úc chỉ trích vì không chào quốc kỳ

QUEENSLAND, Úc (NV) – Một bé gái 9 tuổi ở Úc bị các chính trị gia hàng đầu chỉ trích vì em không đứng lên chào quốc kỳ trong lúc hát quốc ca.

Ngoài ra, các chính trị gia còn đòi nhà trường đuổi học em.

Theo CNN, bé Harper Nielsen, cư ngụ ở tiểu bang Queensland, cho rằng em không đứng chào quốc kỳ vì đất nước của em không tôn trọng người bản xứ thiểu số.

Em nói với đài truyền hình địa phương Nine News rằng trong bài quốc ca “Advance Australia Fair” (Tiến Tới Một Nước Úc Công Bằng) có câu “tất cả người Úc hãy để chúng ta sống vui vẻ, bởi vì chúng ta trẻ trung và được tự do.”

“Thế nhưng, khi bài quốc ca nói ‘tiến tới một nước Úc công bằng’ nó có nghĩa là chỉ công bằng cho người da trắng,” em Nielsen nói với Nine News. “Và khi nói ‘chúng ta trẻ trung’ bài quốc ca hoàn toàn quên hẳn người bản xứ thiểu số ở Úc, những người đã có mặt ở đây trước chúng ta tới 50,000 năm.”

Người bản xứ thiểu số chiếm khoảng 2% dân số Úc, và có tuổi thọ rất thấp, cùng với tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh cao gấp đôi tỉ lệ này của người da trắng toàn quốc.

Trong một đoạn video đăng trên trang mạng xã hội, Thượng Nghị Sĩ Pauline Hanson, một người có khuynh hướng bảo thủ đầy tranh cãi, nói rằng trường học đã “tẩy não” em Nielsen, và kêu gọi nhà trường phải “tống cổ” em ra.

“Nó liên quan đến chúng ta là ai trong đất nước này. Bài quốc ca là một phần của chúng ta… Chúng ta có một đứa bé bị ‘tẩy não,’ và tôi xin nói thẳng, chúng ta cần phải ‘đá đít’ em này ra khỏi trường học,” bà Hanso nói tiếp. “Em bé này đi sai hướng rồi, và tôi cho rằng, cha mẹ của em phải chịu trách nhiệm.”

Cựu Thủ Tướng Tony Abbott nói với đài phát thanh địa phương 2GB là em Nielsen nên làm “theo thủ tục.”

“Đó chỉ là một cử chỉ bày tỏ sự tôn trọng quốc ca,” vị cựu lãnh đạo của Úc nói hôm Thứ Ba.

Tháng trước, ông Abbott được Thủ Tướng Scott Morrison bổ nhiệm phụ trách các vấn đề liên quan đến người bản xứ thiểu số.

Trong khi đó, ông Jarrod Bleijie, thuộc đảng Queensland Liberal National, và là bộ trưởng giáo dục tiểu bang, gọi em Nielsen là một đứa bé “hư hỏng.” (Đ.D.)

Walmart mướn tài xế xe tải, trả $86,000/năm

MỚI CẬP NHẬT