Thursday, March 28, 2024

Afghanistan: Trúng mìn, 6 lính Anh tử trận


KABUL, Afghanistan (AP) –
Sáu lính Anh vừa thiệt mạng tại khu vực Tây Nam Afghanistan sau khi xe bọc sắt của họ bị trúng mìn, theo Bộ Quốc Phòng Anh hôm Thứ Tư. Ðây là tổn thất nhân mạng lớn nhất của quân đội Anh ở quốc gia này kể từ khi xảy ra vụ rớt phi cơ loại Nimrod năm 2006 làm 14 người thiệt mạng.


Các binh sĩ này đang tuần tiễu trong khu vực tỉnh Helmand vào chiều tối ngày Thứ Ba thì bị trúng mìn.


Thủ Tướng Anh David Cameron tuyên bố các cái chết này đánh dấu “một ngày đau buồn cho đất nước chúng ta.”


Tổn thất này nhiều phần sẽ thúc đẩy việc có thêm lời kêu gọi nhanh chóng rút quân đồng minh khỏi Afghanistan, ngay cả trước hạn định cuối năm 2014.


Cuộc chiến Afghanistan đang ngày càng trở bị dân chúng Mỹ cũng như ở các quốc gia đồng minh NATO chán ghét. Washington cũng mệt mỏi với chính quyền của Tổng Thống Hamid Karzai, vốn đang đưa ra thêm nhiều đòi hỏi mới cho phép Mỹ để lại một số quân sau hạn định 2014 với nhiệm vụ chống khủng bố và huấn luyện.


Helmand là nơi quân đội Mỹ và đồng minh gặp nhiều tổn thất kể từ khi cuộc chiến Afghanistan khởi sự một thập niên trước đây. Ða số lực lượng gồm 9,500 quân của Anh đang đóng tại nơi này, bên cạnh hàng ngàn lính Mỹ.


Thành phần Taliban tìm đủ cách để dành quyền kiểm soát Helmand vì đây là nơi sản xuất khoảng một nửa lượng thuốc phiện của cả quốc gia Afghanistan, vốn là nguồn cung cấp tài chánh quan trọng cho phiến quân.


Trong năm nay, trước vụ trúng mìn vừa qua, đã có 54 lính NATO thiệt mạng ở Afghanistan, kể cả 38 lính Mỹ và 4 lính Anh. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT