Thursday, March 28, 2024

Afghanistan: ‘ngoại quốc ‘nhúng tay’ vụ tấn công khách sạn’


KABUL, Afghanistan (AP) – Cơ quan tình báo Afghanistan cáo buộc một cơ quan tình báo ngoại quốc, chứ không phải Taliban hay nhóm phiến quân Haqqani, đứng sau cuộc tấn công vào một khách sạn sang trọng ở Kabul tuần qua, làm thiệt mạng chín người, kể cả bốn người ngoại quốc.

Văn phòng Tổng Thống Hamid Karzai cho hay trong một bản thông cáo rằng cơ quan tình báo Afghanistan đưa ra báo cáo này trong cuộc họp của giới chức lãnh đạo tình báo hôm Chủ Nhật.








Ðám tang nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công vào khách sạn Serena, Kabul, Afghanistan. (Hình: AP Photo/Rahmat Gul)


Bản thông cáo không nói rõ quốc gia nào bị cáo buộc là chủ mưu cuộc tấn công, nhưng Kabul vẫn thường xuyên cho là Pakistan gửi thành phần phiến quân qua biên giới để thực hiện các cuộc tấn công.

Tình báo Afghanistan cũng cho hay cả Taliban lẫn nhóm Haqqani đều không biết là sẽ có cuộc tấn công xảy ra.

Bản thông cáo cho biết thêm là tình báo Afghanistan có kết luận rằng học viên tại các trường Hồi Giáo quá khích ở Pakistan đã được chuẩn bị để vượt biên giới sang phá hoại cuộc bầu cử tổng thống ở Afghanistan vào tháng tới. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT