Friday, April 19, 2024

Ai Cập: Ðụng độ giữa 2 gia tộc, 23 chết

LUXOR, Egypt (AP) – Một cuộc đụng độ đẫm máu trong tỉnh Aswan, nằm về phía Nam Ai Cập, giữa một gia tộc gốc Ả Rập và một gia tộc gốc Nubian (cư dân sống dọc theo sông Nile) khiến ít nhất 23 người của cả hai bên thiệt mạng.

Cuộc giao chiến diễn ra trong hai ngày, khiến xác người nằm vương vãi trên sàn bệnh viện và nhiều nhà bị đốt, theo nguồn tin từ giới chức chính quyền và dân địa phương cho hay hôm Thứ Bảy.

Một ban nhạc thuộc bộ tộc Nubian biểu diễn những bản nhạc truyền thống tại đền Karnak, miền Nam Ai Cập. Hình minh họa, chụp ngày 21 tháng 12, 2013. (Hình: Khaled Desouki/AFP/Getty Images)

Cuộc tranh chấp khởi sự hồi đầu tuần này khi học sinh thuộc hai gia tộc vẽ bậy lên tường một trường học địa phương. Các học sinh gốc Nubian cáo buộc học sinh Ả Rập là tìm cách tạo bất ổn trong vùng bằng cách làm việc cho các cựu giới chức chính quyền bị lật đổ của Tổng Thống Hosni Mubarak và chống chính quyền Hồi Giáo của ông Mohammed Morsi, người bị quân đội Ai Cập lật đổ chỉ sau một năm cầm quyền, theo Abdel-Sabbour Hasan, một nhà tranh đấu Nubian.

Một giới chức an ninh cho hay sau đó hai bên đã có lời qua tiếng lại nhằm sỉ nhục nhau.

Các thành viên bộ tộc Ả Rập Beni Hilal đánh một người Nubian rồi sau đó bắn chết ba người Nubian hôm Thứ Sáu, trong số có một phụ nữ, theo Adel Abu Bakr, một người gốc Nubian sống ở Aswan. Một người Nubian khác bị giết trong đêm Thứ Sáu, ông Bakr cho hay. Tiếp theo lễ chôn cất, hàng trăm người Nubian tấn công khu sinh sống của người Ả Rập, giết hơn một chục người phần lớn bằng gậy gộc và dao.

Một giới chức y tế cho hay có 23 người chết và 12 người bị thương tích trầm trọng. Xe cứu thương không vào được nơi có giao tranh nên xác người đã phải để vương vãi ngoài đường khắp khu xóm.

Hôm Thứ Bảy đã có các nỗ lực hòa giải và một bản thông cáo chung của hai gia tộc lên án “các bàn tay vô hình” cố ý tạo ra cuộc đụng độ này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT